Nỗi sợ hãi lớn nhất của Công Phượng

Thừa Phong |

Tiền đạo xứ Nghệ luôn cống hiến hết mình cho đội bóng. Nhưng có những thứ khiến cho anh phải chùn chân.

Mặc dù vắng mặt trong chiến thắng của HAGL trước Đồng Nai, tuy nhiên ban huấn luyện cũng như người hâm mộ luôn ghi nhận đóng góp của Công Phượng kể từ đầu mùa giải.

Tiền đạo xứ Nghệ đã chơi gần như trọn vẹn tất cả các trận đấu của HAGL, ghi được 6 bàn thắng và có ít nhất 6 lần kiến tạo cho đồng đội.

Ngoài ra, những pha di chuyển liên tục của anh tạo cho đồng đội nhiều khoảng trống để phối hợp.

Với một cầu thủ lần đầu tiên thi đấu tại V-League, thành tích Công Phượng lập được rất đáng nể.

Nhưng mới đây, ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn bóng đá HAGL, đã tiết lộ rằng tiền đạo 20 tuổi vẫn chưa phát huy tối đa năng lực vốn có.

Nguyên chủ yếu đến từ những “cú đòn” của cầu thủ phòng ngự tại V-League. Phượng từng tâm sự rằng mỗi lần nhận bóng, điều đầu tiên anh nghĩ tới là làm sao tránh các pha vào bóng nguy hiểm.

Công Phượng thường xuyên bị dính đòn trên sân.
Công Phượng thường xuyên bị "dính đòn" trên sân.

Dần dần điều này trở thành thói quen. Các pha xử lý của Phượng kém đi độ tinh tế và chính xác do bị phân tâm quá nhiều.

Nhằm hỗ trợ anh, trong các trận đấu gần đây, HLV Graechen rồi Nguyễn Quốc Tuấn đã chủ động đưa Franklin lên đá tiền vệ. Nhờ đó, Phượng đã có nhiều khoảng trống để “thi triển” hơn.

V-League vẫn còn 3 vòng đấu nữa mới kết thúc. Các đối thủ mà HAGL phải gặp đều rất khó chơi như Hà Nội T&T, ĐTLA và Sanna Khánh Hòa.

Giờ là lúc Công Phượng gạt bỏ nỗi sợ hãi, cháy hết mình để giúp đội bóng phố Núi trụ lại V-League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại