Gã khổng lồ sắp "làm tình làm tội" Công Phượng

Đoàn Dự |

Đối mặt hậu vệ ngoại cỡ, lại có trình độ rất siêu này, e rằng Công Phượng sẽ gặp muôn vàn vất vả.

Cái tên đang khiến HLV U23 Việt Nam, MiuraCông Phượng lo lắng chính là hậu vệ mới 20 tuổi, Cameron Burgess của U23 Australia.

Điểm sơ qua vài chi tiết đáng sợ ở hậu vệ này, thì anh cao tới 1.94m, trưởng thành từ lò đào tạo của Fulham và đã chơi 4 trận ở đội 1 CLB này tại Championship mùa 2014/15.

Tài năng của Cameron Burgess đã được Fulham thừa nhận thông qua bản hợp đồng mới, có thời hạn đến năm 2017.

Ông nội của Cameron Burgess là cựu danh thủ người Scotland, Campbell Forsyth. Cha anh, Stuart Burgess, cũng là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Chính vì có gốc gác Scotland, Cameron Burgess từng chơi cho U19 nước này, tham dự vòng loại U19 châu Âu 2014.

Từ 12/2014, Cameron Burgess chính thức chuyển về đầu quân cho Australia, đã chơi 3 trận cho U20 nước này và 6 trận cho U23.


Cameron Burgess (áo trắng) là hòn đá tảng vững chắc trước khung thành U23 Australia.

Cameron Burgess (áo trắng) là hòn đá tảng vững chắc trước khung thành U23 Australia.

Hôm nay, ông Miura cho U23 Việt Nam nghỉ tập, được cho là tạo điều kiện để Công Phượng ký hợp đồng cho mượn đến Mito Hollyhock.

Dù mới 20 tuổi, nhưng Cameron Burgess thể hiện rõ tầm quan trọng ở hàng thủ U23 xứ Chuột túi.

HLV Aurelio Vidmar cũng đang kì vọng với hòn đá tảng này, U23 Australia có thể sạch lưới trước các đối thủ Việt Nam, Jordan và UAE.

Là đồng môn với Smalling, Cameron Burgess thậm chí còn cao hơn đàn anh 2 cm, cũng sở hữu lối đá đầy mạnh mẽ, sẵn sàng phạm lỗi để truy cản đối phương.

Đây là mẫu hậu vệ mà Công Phượng rất ngán ngại khi phải chạm mặt. Có lẽ ngay từ lúc này, cầu thủ sắp được cho mượn đến Mito Hollyhock nên nghĩ cách để có thể vượt qua hòn đá tảng của U23 Australia.

solo công phượng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại