Có nên để HLV Miura sử dụng lứa cầu thủ HAGL JMG?

Bàn Thành |

Triết lý bóng đá của HLV Miura thực hiện ở tuyển U.23 Việt Nam khác hoàn toàn những gì mà lò đào tạo HAGL JMG theo đuổi nên chẳng có gì khó hiểu khi dàn "gà nòi" của bầu Đức chơi bóng như “mắc dây thun” dưới tay nhà cầm quân người Nhật.

Chỉ cần đá nhanh, không cần kiểm soát bóng

Lối chơi mà HLV Miura xây dựng cho tuyển U.23 VN hay trước đó là Olympic VN và ĐTQG là kiểu đá chớp nhoáng, không cần quá 3 chạm để triển khai bóng từ phần sân nhà sang sân đối phương.

Cách đá này tương đối thành công ở Asiad 17 với tuyển Olympic VN và ĐTVN tại AFF Cup 2014.

Đó là lối đá thực dụng, chỉ cần đưa bóng áp sát khung thành đối phương càng nhanh càng tốt, không cần ban bật phối hợp nhiều chạm.

Lối đá này sở dĩ thành công trong năm 2014 vì về cơ bản khá phù hợp với kiểu chơi bóng quen thuộc của các CLB ở V.League xưa nay là có bóng cứ nhồi cho Tây.

Dù không to khỏe như các ngoại binh nhưng một số tiền vệ hay tiền đạo nội của Việt Nam như Công Vinh, Anh Đức, Hải Anh, Vũ Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân, Huy Toàn… đã quen với kiểu chiến thuật như vậy nên có sự thích nghi nhanh với lối đá của HLV Miura.

Cầu thủ HAGL JMG được đào tạo để theo đuổi một triết lý bóng đá khác là giành quyền kiểm soát bóng dựa trên kỹ thuật cá nhân điêu luyện và sự ăn ý trong phối hợp.

Cách chơi bóng này được cho phù hợp với thể trạng thấp mỏng của người Việt tương tự lối chơi của đội Cảng Sài Gòn vẫn được truyền tụng như một “huyền thoại” của BĐVN.

Khi lứa cầu thủ khóa 1 Học viện HAGL JMG trình làng năm 2013 - 2014 thì tất cả các chuyên gia, HLV trong nước đều dễ dàng thống nhất với nhau rằng “chưa bao giờ bóng đá VN lại đào tạo được lứa cầu thủ có kỹ năng kiểm soát bóng điêu luyện đến vậy”.

Ngay cả HLV Lê Thụy Hải phải thừa nhận kỹ thuật kiểm của cầu thủ HAGL JMG đã đạt đến mức “kỹ xảo” – tức là ở trình độ rất giỏi.

Lối đá đó tạo nên thương hiệu không thể lẫn lộn cho tuyển U.19 VN và đội HAGL JMG trong năm 2014.

Ở V.League 2015 qua 8 vòng đấu, dù đội HAGL chỉ đạt kết quả ở mức trung bình thấp (2 thắng, 1 hòa, 5 thua) nhưng dàn cầu thủ trẻ “chấp Tây” của HLV Graechen đủ sức đá ngang cựa với nhiều đội bóng dày dạn hơn.

Sức hấp dẫn và sự lôi cuốn mà HAGL tạo ra giống như luồng gió mát thổi vào sân chơi V.League quá cằn cỗi bởi kiểu đá “có bóng chứ chuyền cho Tây” khiến khán giả ngán ngẩm và chất lượng cầu thủ Việt ngày càng đi xuống.

HLV Miura sớm muộn cũng “mắc cạn” với bóng đá VN

Việc bóng đá Việt xuất hiện hiện tượng HAGL JMG được coi là vốn tài sản rất quý vì nó tạo nên sự khác biệt bằng kiểu đá có bản sắc được xây dựng với quá trình khoa học, kỳ công.

Sử dụng lứa cầu thủ HAGL JMG vì vậy không phải là chuyện đơn giản theo cách gọi lên tuyển rồi ráp đội hình đá theo ý muốn của HLV trưởng như cách thức bấy lâu nay BĐVN vẫn làm mà hiện tại HLV Miura là người đương nhiệm.

Nếu xây dựng lối đá theo phong cách mà HLV Miura đang theo đuổi thì có thể khẳng định cầu thủ các lò SLNA, Đồng Tháp, Đà Nẵng, HN T&T chơi tốt hơn cầu thủ của HAGL JMG

So về cơ bắp, sức càn lướt và thể trạng của cầu thủ HAGL JMG không phải là điểm mạnh của họ nên với cách đá “nhanh-mạnh-gọn” đương nhiên dàn gà nòi của bầu Đức sẽ lộ hết các sở đoản ra.

HLV Miura co nen tiep tuc dung cau thu HAGL

HLV Miura nên ưu tiên gọi cầu thủ CLB khác nếu cảm thấy rằng cầu thủ HAGL không phù hợp với cách chơi bóng mà ông đang xây dựng ở tuyển U.23 VN? (ảnh Nguyên Trương)

Chính vì vậy mà trong tất cả các trận đấu của U.23 VN thời gian qua, toàn bộ cầu thủ của HAGL JMG đều chơi rất tầm thường, kém hẳn các cầu thủ của CLB khác.

Kể cả Tuấn Anh là người tài năng nhất của HAGL cũng chưa một lần tỏa sáng. Họ không tỏa sáng đơn giản vì không thể phát huy được sở trường.

Trên bình diện rộng hơn, với phong cánh “nhanh-mạnh-gọn” mà HLV Miura đang làm, người hâm mộ VN cũng đừng mơ chúng ta vượt mặt được Thái Lan.

Công tác đào, nền tảng giải VĐQG chúng ta kém người Thái và cũng khó hơn gì Malaysia, Indonesia vì thể chất của người Việt cũng không bằng họ.

Học viện HAGL JMG đã tạo ra một điểm sáng về cách chơi bóng phù hợp với người Việt Nam và lối chơi đó đã chứng minh được thực tế trên sân cỏ rằng Việt Nam có thể áp đảo được người Thái, Malaysia, Indonesia dù rằng đó chỉ ở sân chơi bóng đá trẻ.

Không phải quá chủ quan nhưng với cách xây dựng đội bóng hiện tại HLV Miura nên ưu tiên gọi cầu thủ của các CLB khác sẽ tốt hơn là cầu thủ của HAGL - những người sẽ không thể tỏa sáng khi phải chơi thứ bóng đá mà khán giả chỉ thấy họ phô ra toàn điểm yếu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại