Thiếu vắng người "Cha" và nỗi đau Nguyễn Văn Đông

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Bóng đá Việt đang cần lắm những HLV biết đóng vai trò một người "Cha"!

Ngày hôm qua, làng bóng đá Việt choáng váng, đau xót trước tin cầu thủ trẻ Nguyễn Văn Đông uống thuốc diệt cỏ tự sát. Cái chết của Văn Đông đặt ra câu hỏi, tại sao bóng đá nước nhà ít ngày qua nhiều chuyện buồn quá vậy? Hết trốn trại đi bar, bị nghi dàn xếp tỷ số đến thi đấu bạo lực, phá đội… rồi chuyện tự sát!

Bóng đá nước ta đang rất cần những HLV cho cả bản lĩnh, nhân cách, kinh nghiệm sống để cầu thủ vượt qua các thời điểm khó khăn, nốt trầm trong cuộc sống bên ngoài sân cỏ. Ở nước ngoài, các HLV đi sâu đi sát vào đời sống thường ngày của học trò, không phải bằng cách can thiệp thô bạo, mà như những người cha - chú, người thầy thân thiết. Chính những chiến lược gia tâm lý như Jose Mourinho hay Sir Alex Ferguson đã nhiều lần đưa các học trò vượt qua khó khăn đời tư, nâng cao nhân cách để từ đó xuất sắc hơn trong sự nghiệp túc cầu.


	Cậu học trò cưng Materazzi từng khóc lóc nức nở khi Mourinho rời Inter Milan

Cậu học trò cưng Materazzi từng khóc lóc nức nở khi Mourinho rời Inter Milan

Đặc biệt với lứa trẻ của bóng đá Việt Nam, việc xa nhà để tập trung rèn luyện thường xuyên diễn ra. Trong hoàn cảnh thiếu thốn sự giáo dục từ gia đình và xã hội, các em không chỉ cần những HLV dạy kỹ năng sân cỏ mà còn cần một người "cha" thứ 2, rèn giũa kỹ năng sống và nhận biết điều hay, lẽ phải. Điều đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác đào tạo trẻ ở bất cứ bộ môn thể thao nào bởi giai đoạn này không chỉ định hình sự nghiệp mà còn quyết định nhân cách một con người.

Bóng đá Việt đang bỏ quên nhiệm vụ "trồng người" ở khâu đào tạo, nên mới có những sự suy thoái về mặt đạo đức như nghi vấn U23 dàn xếp tỷ số, cố tình đá hòa Bangu Atletico rồi dọa bỏ SEA Games 27…


	Thiếu người chỉ dẫn về điều hay, lẽ phải, U23 Việt Nam từng nảy sinh suy nghĩ bỏ SEA Games 27 để bênh vực HLV Hoàng Văn Phúc

Thiếu người chỉ dẫn về điều hay, lẽ phải, U23 Việt Nam từng nảy sinh suy nghĩ bỏ SEA Games 27 để bênh vực HLV Hoàng Văn Phúc

Và nếu có một người cha trong sự nghiệp cầu thủ, có lẽ Nguyễn Văn Đông đã được chia sẻ nhiều hơn, được chỉ dẫn để bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn vượt qua giai đoạn khó khăn…

Đã đến lúc, thay vì chỉ trích những cầu thủ trẻ vốn còn thiếu kinh nghiệm sống, chúng ta cần thay đổi cách huấn luyện của nền bóng đá nước nhà, nhất là công tác đào tạo trẻ. Chỉ khi các em được huấn luyện đầy đủ để trở thành một con người bản lĩnh với nhân cách tốt thì khi đó, tài năng bóng đá mới thăng tiến và mang đến các đóng góp có ích cho tổ quốc. Tương lai của bóng đá Việt, xét từ gốc rễ, chính ở bản lĩnh và nhân cách lớp trẻ rồi mới đến khả năng chuyên môn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại