Bốc thăm US Open: Djokovic dễ thở

hongtrang |

Cơ hội để Djokovic lọt vào chung kết là rất lớn khi anh rơi vào đúng nhánh David Ferrer.

Việc Rafael Nadal rút tên khỏi US Open 2012 vì chấn thương đã giúp David Ferrer bước vào giải với vị trí hạt giống số 4. Và với kết quả bốc thăm diễn ra vào rạng sáng nay, tay vợt người Tây Ban Nha đã rơi vào nhánh của Djokovic, còn Federer và Murray nằm cùng nhánh vào bán kết.

boc-tham-us-open-dokovic-de-tho

Djokovic có nhiều cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch US Open

Điểm qua vài cái tên trong nhánh 8, rõ ràng chẳng ai đủ khả năng làm khó Novak Djokovic. Nhiều khả năng ở vòng 4, Nole sẽ chạm trán với Alexandr Dolgopolov.

Trong quá khứ, tay vợt người Ukraine chưa bao giờ thắng được Djokovic. Và có lẽ lần này kết quả cũng chẳng khả quan hơn nhưng chắc chắn anh sẽ khiến nhà ĐKVĐ phải tốn một chút sức lực mới có thể đi tiếp.

Nếu không có bất ngờ xảy ra, đối thủ của Nole ở tứ kết là Del Potro và bán kết là David Ferrer. Với những đối thủ như vậy, rõ ràng cơ hội vào chung kết của tay vợt người Serbia đang rộng mở, quan trọng là anh có duy trì được phong độ tốt hay không thôi.

Ở nhánh bên kia, cơ hội lọt vào bán kết của Federer thậm chí còn sáng hơn. Kể từ Wimbledon đến nay, Fedex có được phong độ rất cao, điển hình như chiến thắng chóng vánh trước Djokovic tại trận chung kết Cincinnati Masters cách đây ít ngày.

Thêm nữa, mặt sân cứng ở Mỹ luôn là sở trường của Tàu tốc hành nên những Donald Young, Gilles Simon hay Tomas Berdych sẽ khó có thể cản bước được anh.

boc-tham-us-open-dokovic-de-tho

Đường vào chung kết rộng mở với Federer.

Vật cản lớn nhất trên con đường giành chức vô địch US Open lần thứ 6 trong sự nghiệp của Federer có lẽ là Andy Murray.

Tại trận chung kết tennis Olympic 2012, Murray đã hạ gục Federer rất thuyết phục sau 3 séc với các tỷ số 6-2, 6-1, 6-4. Tuy nhiên, tay vợt người Anh thường xuyên thi đấu kém cỏi tại giải Mỹ mở rộng.

Trong 7 lần tham dự giải Grand Slam cuối cùng trong năm, Murray chỉ có 2 lần vượt qua được vòng 4, còn đâu đều phải dừng bước từ rất sớm. Và có lẽ năm nay cũng không ngoại lệ.

Tại nội dung đơn nữ, Sam Stosur rơi vào nhánh đấu khó. Nếu muốn bảo vệ thành công danh hiệu vô địch, Stosur sẽ phải vượt qua một nhánh đấu khó khăn với một loạt tên tuổi có mặt trong nhánh đấu của cô như hạt giống số 1 Azarenka, tay vợt người Bỉ Kim Clijsters và tay vợt số 1 Trung Quốc Li Na.

Stosur là hạt giống số 7 tại giải năm nay và ở trận ra quân cô sẽ chạm trán đối thủ Petra Martic tới từ Croatia.Ngoài ra, Maria Sharapova và Azarenka nằm chung nhánh đấu để gặp nhau ở bán kết, trong khi đó ở nhánh còn lại là sự góp mặt của hạt giống số 2 Radwanska và hạt giống số 4 Serena Williams.

Giải US Open sẽ bắt đầu khởi tranh từ 27/8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại