Chuyên gia Nhật bất ngờ chê bai bầu Đức

Đoàn Dự |

Dự định chiêu mộ ông Suzuki Masakazu của bầu Đức, đáng ngạc nhiên lại bị chính một chuyên gia Nhật Bản chê cười.

Cách đây ít ngày, phóng viên người Nhật Bản, Jun Usami, bất ngờ chia sẻ với Zing.vn về chuyện bầu Đức muốn chiêu mộ cựu HLV U19 Nhật Bản.

“Tại sao ông Suzuki lại được đánh giá cao bởi ông Đức? Điều đó làm tôi thực sự khó hiểu. Chỉ vì trận thắng 7-0 của U19 Nhật Bản trước U19 Việt Nam mà đã gây được ấn tượng như thế ư?

Tôi đã nói rất nhiều lần, bóng đá trẻ và bóng đá chuyên nghiệp khác xa nhau.

Tất nhiên ông Suzuki đã để lại nhiều ấn tượng từ khi còn dẫn dắt Jubilo Iwata hơn 20 năm trước, có một hồ sơ cá nhân tuyệt vời về đào tạo trẻ và công tác huấn luyện mầm non.

Nhưng để đảm trách một công việc áp lực như HLV đội tuyển quốc gia, người ta cần một người chuyên dẫn dắt các đội tuyển quốc gia.

Nếu mời ông ấy về làm công tác đào tạo, bồi dưỡng các tài năng trẻ cho quốc gia thì tôi không có ý kiến gì. Đó là một công việc phù hợp với ông Suzuki”.


HLV Suzuki Masakazu.

HLV Suzuki Masakazu.

Trước đó, ông Đoàn Nguyên Đức đã nhiều lần chỉ trích HLV Miura và mới nhất còn “giận” lây cả VFF. Ông Đức cho rằng cần phải tìm những HLV khác giỏi chuyên môn hơn về dẫn dắt các cấp ĐTQG Việt Nam.

Và ông Suzuki Masakazu là 1 trong số HLV bầu Đức nghĩ “đạt yêu cầu”. Chỉ có điều, chính người Nhật lại đang chê ông Suzuki không đủ khả năng làm việc bầu Đức kì vọng.


HLV Miura rất nhiều lần bị bầu Đức chỉ trích.

HLV Miura rất nhiều lần bị bầu Đức chỉ trích.

Câu chuyện liên quan tới cựu HLV U19 Nhật Bản chẳng phải lần đầu tiên bầu Đức bị “mắng xéo” khi bàn chuyện chuyên môn.

Nhiều người vẫn thường nói rằng, bầu Đức có thừa nhiệt tâm với bóng đá, nhưng ông không chắc là một người thật sự am tường về môn thể thao vua.

Bằng chứng là dù cầm trong tay lứa cầu thủ tài năng bậc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, nhưng ở V-League 2015, bầu Đức đã đưa ra 2 quyết định sai lầm về chuyên môn.


Chuyên môn bóng đá của bầu Đức chưa khi nào được đánh giá cao.

Chuyên môn bóng đá của bầu Đức chưa khi nào được đánh giá cao.

"Người ta muốn mua cầu thủ thì ít nhất cũng phải xem anh đá ở đâu, trình độ ra sao. Nếu HAGL không thay đổi, mùa tới vẫn đua trụ hạng như thế thì ai mua mà bán?

Đến thời điểm này, anh mất những cầu thủ tạm gọi là khá nhất trong đội nhưng không lo bổ sung.

Thế thì mùa tới sẽ cạnh tranh với ai mà chả bảo là bỏ với chán V-League?" - HLV Lê Thụy Hải "đá xoáy" ý đồ "bỏ" V-League, tập trung đào tạo cầu thủ đem bán của bầu Đức.

Một là việc ông gần như sa thải hết lớp đàn anh lớn tuổi, ồ ạt đôn các cầu thủ trẻ lên thi đấu. Về mặt số lượng, phương án này thỏa mãn mong muốn của bầu Đức là có nhiều “slot” cho các tài năng trẻ thi đấu.

Nhưng theo nhiều chuyên gia, thì hiệu quả đạt được không cao, do thiếu các đàn anh dẫn dắt.

Sai lầm thứ 2 là việc bầu Đức không định cho HLV Graechen chiêu mộ ngoại binh. Để đến khi ông thỏa hiệp với HLV người Pháp thì đã quá muộn, HAGL loay hoay mãi mà không có được ngoại binh chất lượng.

Thua sút về ngoại binh, HAGL kém thế trong đa số các trận đấu và tất nhiên khi khổ sở bại trận như vậy, các cầu thủ trẻ cũng học được ít hơn, lại sa sút nghiêm trọng về tinh thần.

Nói đi phải nói lại, bóng đá Việt Nam sẽ tổn thất rất nhiều nếu thiếu vắng đi những Mạnh Thường Quân nhiệt huyết như bầu Đức. Tuy nhiên, giữa nhiệt tâm và chuyên môn, vẫn cần phải rạch ròi!

U21 HAGL 2-0 U19 Hàn Quốc (Công Phượng)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại