Ai sẽ thay Công Phượng “kết liễu” U23 Myanmar?

Lupo |

Trong trường hợp tiền đạo xứ Nghệ không thể “nổ súng”, HLV Miura đã có sẵn phương án thay thế.

Nếu không có gì quá bất ngờ, cặp tiền đạo của U23 Việt Nam ra sân trước U23 Myanmar sẽ là Công Phượng – Mạc Hồng Quân.

Đây được coi là bộ đôi “sát thủ” tốt nhất lúc này mà HLV Miura sở hữu.

Công Phượng có kỹ thuật và tốc độ tốt, hoạt động rộng, liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương và khi cần thiết sẽ đột nhập vòng cấm để dứt điểm.

Mạc Hồng Quân với khả năng tì đè tốt sẽ khiến là mục tiêu của các đường chuyền. Ngoài ra anh sẽ “lo liệu” 2 trung vệ đối phương để tạo khoảng trống cho đồng đội.

Về lý thuyết, Công Phượng – Hồng Quân đủ sức hạ gục hàng thủ U23 Myanmar. Tuy nhiên, cặp đôi này đã quá quen thuộc với đối thủ.

Clip trận giao hữu U23 Việt Nam 2-2 U23 Myanmar:

Sở trường, sở đoản của họ chắc chắn đã bị nghiên cứu rất kỹ. Nguy cơ Công Phượng – Hồng Quân bị bắt bài không nhỏ.

Giả sử điều đó xảy ra, HLV Miura cần một phương án khác. Trong danh sách dự bị, ông thầy người Nhật có thể tin tưởng vào Văn Toàn.

Tại sao không phải Phi Sơn, người được mệnh danh là “Ronaldo Việt Nam” hay Thanh Bình, cầu thủ đã phá lưới Thái Lan?

Lí do bởi Văn Toàn sở hữu khả năng đột biến mà cả 2 cái tên trên không có.

Với thể lực tuyệt vời, Toàn luôn đá cực kỳ rộng. Cộng thêm kỹ thuật và tốc độ tốt, anh đủ sức một mình đột phá qua các hậu vệ đối phương.

Văn Toàn cũng có nhiều kinh nghiệm đá tiền đạo cắm, bất chấp thể hình không mấy lý tưởng.

Một điều đáng lưu ý nữa là cái duyên của anh với mành lưới với Myanmar. Toàn từng ghi tới 4 bàn chỉ trong 3 lần gặp gỡ đội U19 nước này.

Nếu được vào sân, biết đâu Văn Toàn sẽ lại “gieo sầu” cho người Myanmar.

huấn luyện viên
lê thụy hải
"So sánh thực lực giữa hai đội, tôi đánh giá U23 Việt Nam là 55%, Myanmar chỉ là 45% thôi"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại