Ông Bạc Hy Lai không được hưởng quyền miễn trừ truy tố

myle |

Ông Bạc đã bị ông Bạc chính thức bị bãi nhiệm khỏi Quốc hội, cơ quan lập pháp cao nhất của Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc ngày hôm nay (26/10) đưa tin, các nhà lập pháp nước này đã quyết định tước bỏ chức vụ cuối cùng của cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc nói rằng cơ quan này đã chấp thuận quyết định bãi nhiệm ông Bạc nhưng không cho biết thêm chi tiết.

ong-bac-hy-lai-khong-duoc-huong-quyen-mien-tru-truy-to

Cựu Bí thư Thành Ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai chính thức bị tước bỏ mọi quyền lực.

Khi bị mất tư cách đại biểu Quốc hội, ông Bạc sẽ không còn được hưởng quyền miễn trừ truy tố. Vì vậy, đây được xem là động thái dọn đường cho tiến trình truy tố hình sự với các cáo buộc liên quan tới tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Qua quyết định trên, Trung Quốc tỏ rõ quyết tâm xử lý mạnh mẽ một trong những vụ vê bối chính trị lớn nhất trong nhiều thập kỷ khi nước này đang chuẩn bị cho cuộc chuyển giao quyền lực 10 năm 1 lần sang thế hệ lãnh đạo kế tiếp tổ chức vào tháng 11 tới.

Một thời là quan chức quyền lực nhất thành phố Tây Nam Trùng Khánh, ông Bạc từng được xem như một ngôi sao đang nổi trên chính trường Trung Quốc.

Liên quan đến vụ bê bối Bạc Hy Lai, trước đó bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc đã bị kết án tử hình treo vì tội giết hại doanh nhân người Anh Neil Heywood còn cựu giám đốc Công an Trùng Khách Vương Lập Quân, cánh tay phải của ông Bạc cũng phải lĩnh án 15 năm tù với các tội: nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, âm mưu đào tẩu sang Mỹ cùng một số tội danh khác.

Chính quyền Bắc Kinh chưa công bố những cáo buộc cụ thể với ông Bạc nhưng trong lần khai trừ ngày 28/9 vừa qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc cáo buộc ông nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ và có quan hệ bất chính với một số phụ nữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại