Bên trong toa tàu dành riêng cho phụ nữ ở Ấn Độ

Một số toa tàu, thậm chí là cả đoàn tàu tại Ấn Độ được dùng để phục vụ riêng cho các nữ hành khách nhằm đem lại cho họ chuyến đi thuận lợi và an toàn hơn.

Vụ hãm hiếp tập thể một nữ sinh 23 tuổi trên xe buýt ở Delhi vừa qua đã làm dấy lên các cuộc biểu tình lớn trên khắp đất nước với những lời kêu gọi bảo vệ và đối xử tốt hơn với phụ nữ.

Những toa tàu dành riêng cho phụ nữ là một trong những biện pháp bảo vệ phụ nữ Ấn Độ khỏi tình trạng quấy rối tình dục trên những chuyến tàu chen chúc.

Những phụ nữ cố gắng chen lên một toa tàu đông đúc đi tới Delhi tại ga Noli ở Utter Pradesh. (Ảnh: Reuters)
Một đoàn tàu dành riêng cho phụ nữ chuẩn bị rời ga Church Gate ở Mumbai. (Ảnh: Reuters)
Hai bé gái di chuyển trên một toa tàu dành riêng cho phụ nữ tại Mumbai. (Ảnh: AP)
Một phụ nữ đứng nói chuyện điện thoại gần của ra vào của đoàn tàu đặc biệt dành cho nữ giới. (Ảnh: Reuters)
Phụ nữ và trẻ em trên chuyến tàu tới Mumbai. (Ảnh: AP)
Một người bán hàng rong trong toa tàu dành riêng cho phụ nữ ở Mumbai. (Ảnh: Reuters)
Biểu tượng các toa tàu chỉ cho phép nữ giới lên tại ga Chhatrapati Shivaji ở Mumbai. (Ảnh: Reuters)
Toa dành riêng cho nam và nữ cách nhau một cánh cửa. (Ảnh: Reuters)
Những phụ nữ đứng chen chân ngoài cửa ra vào  trên một chuyến tàu đông đúc. (Ảnh: AP)
Cảnh sát trên toa tàu dành riêng cho phụ nữ cũng là nữ giới. (Ảnh: Reuters)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại