HLV Arsenal có giỏi cũng khó đuổi được "bóng ma" trong khung thành Việt

Đoàn Dự |

U19 Việt Nam mới có HLV thủ môn từng làm việc tại Arsenal, Jason Brown xuống hỗ trợ và sắp tới đây là cả ĐTVN.

Về làm việc cho PVF nhưng HLV Jason Brown đã được ông Hoàng Anh Tuấn nhờ lên U19 Việt Nam làm việc 1 thời gian ngắn với các thủ môn trẻ tại Dải đất chữ S. Sau đó, HLV Mai Đức Chung tiết lộ, ông cũng đã mời cả Jason Brown lên ĐTVN làm việc với các thủ môn "lớn".

Chỉ sau một buổi tập, Jason Brown đã có thể "bắt bệnh" được cho thủ môn Việt Nam là thiếu các kĩ năng cơ bản. Nghe thì đơn giản nhưng đó là cả 1 vấn đề rất khó giải quyết trong ngày một, ngày hai.

Vấn đề khó giải quyết là vậy mà Jason Brown vừa làm việc với U19 lại vừa làm việc với ĐTQG, rồi còn lo việc tại PVF cũng như quan trọng nhất: Các lứa ĐT vốn không tập trung lâu. Như ĐTQG cũng chỉ đá xong trận gặp Campuchia là lại ai về CLB nấy.

Vì thế, chuyện ông Jason Brown lên hướng dẫn cho các thủ môn Việt Nam sẽ chỉ như "cưỡi ngựa xem hoa" nếu không làm được điều mà HLV Mai Đức Chung chẳng cần chuyên gia ngoại cũng đã biết: "Các CLB cần chú trọng đào tạo thủ môn chuyên nghiệp hơn".

Đến đây thì lại mắc 1 vấn đề muôn thuở, đó là bao giờ các CLB mới chuyên nghiệp trong đào tạo? Vì ngay cả các công tác cho đội lớn đá V-League, nhiều đội bóng còn chưa chuyên nghiệp, bữa ăn, bữa ngủ còn chưa chuẩn thì nói gì tới công tác đào tạo chuẩn. Đấy là chưa kể thông thường trong đào tạo, người ta vẫn ưu tiên các vị trí khác hơn là vị trí thủ môn.

HLV Arsenal có giỏi cũng khó đuổi được bóng ma trong khung thành Việt - Ảnh 1.

HLV Jason Brown làm việc với các thủ môn U19 Việt Nam (Ảnh: TTVH).

Vấn đề thứ 2 đó là câu chuyện tâm lý. Người gác đền có thể thay đổi phong độ chỉ sau 1 tình huống xử lý lỗi vì tâm lý. Thế nên họ luôn cần một người am hiểu về tâm lý thủ môn ở ngay bên cạnh, một người cũng kinh qua nhiều thời khắc quan trọng, có thể đã từng mắc sai lầm để có những lời chia sẻ phù hợp.

Về điểm này, e rằng ông Jason Brown cũng chẳng giúp ích được nhiều vì đâu ở bên các thủ môn Việt Nam mãi và cũng không có sự giao tiếp, thân thuộc như các HLV thủ môn nội.

Mà HLV thủ môn nội thì bao năm qua, hình như vẫn chưa làm tốt công tác tư tưởng cho các thủ môn Việt Nam, nên những Người gác đền mới mắc các sai lầm theo kiểu... chẳng ai làm gì, tự nhiên lao ra báo hại cả đội.

Tóm lại, công tác thủ môn ở Việt Nam cũng như bao vấn đề khác trong bóng đá tại Dải đất chữ S, sẽ cần rất nhiều thời gian để giải quyết chứ chẳng phải ngày một ngày hai.

Sự có mặt của HLV Jason Brown là điều tốt nhưng đừng kỳ vọng nhiều rồi lại thất vọng và nói ra những điều phũ phàng khi các thủ môn mắc sai lầm. Những lời chỉ trích ấy cũng sẽ chẳng giúp các thủ môn Việt Nam tốt hơn được.

Hy vọng, ông Jason Brown nếu thật sự có khả năng, hãy truyền đạt cho các HLV thủ môn Việt để họ làm tốt hơn công việc của mình sau này.

Bảng B SEA Games 29: U22 Việt Nam 0-3 U22 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại