Thất vọng vì Hổ Syria "càng đánh càng kém", lực lượng đặc biệt Nga đích thân tham chiến ở Idlib?

Quốc Vinh |

Mặc dù vẫn đứng đằng sau chỉ đạo các hoạt động của quân đội Syria ở Idlib, đây là lần đầu tiên Nga đưa quân đội ra chiến trường sau khi các cuộc giao tranh được phát động từ hồi tháng 4.

Nga đã cử lực lượng đặc biệt đến chiến đấu bên cạnh quân đội Syria nhằm nhanh chóng kết thúc chiến dịch giải phóng thành trì cuối cùng của phe đối lập kéo dài hai tháng qua, Reuters dẫn tuyên bố từ các chỉ huy phiến quân cấp cao cho biết.

Theo nguồn tin từ phe đối lập, mặc dù các sĩ quan và binh sĩ Nga vẫn ở phía sau chiến tuyến chỉ đạo các hoạt động, sử dụng súng bắn tỉa và tên lửa chống tăng, nhưng đây là lần đầu tiên Moscow đưa quân đội đến chiến trường.

Các cuộc giao tranh ở khu vực tây bắc Syria đã được phát động từ hồi tháng 4 vừa qua nhưng vẫn đang bế tắc khi quân Chính phủ chưa đạt được tiến bộ nào đáng kể.

"Các lực lượng đặc biệt của Nga hiện đang có mặt tại chiến trường. Người Nga đang can thiệp trực tiếp ngay lúc này", Đại tá Naji Mustafa, phát ngôn viên của liên minh Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, cho biết.

Các lực lượng mặt đất Nga đã tham gia trận chiến với quân Chính phủ để chiếm giữ các cao điểm chiến lược ở miền Bắc Hama, vốn rơi vào tay phiến quân hồi tuần trước, giành lại khu vực này sau những nỗ lực thất bại liên tiếp trước đó.

"Khi lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad không thể tiến lên, Nga đã can thiệp trực tiếp sau khi ném bom khu vực này hơn 200 lần", ông Mustafa nói.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận gì về tuyên bố nói trên từ phe đối lập ở Syria.

Theo giới quan sát, chiến dịch kéo dài hai tháng qua của quân đội Syria xung quanh Idlib dường như không mang lại bất kỳ tiến bộ nào, mặc dù có Nga hậu thuẫn.

Người đứng đầu một nhóm phiến quân lớn cho biết, việc Moscow triển khai lực lượng đặc biệt chỉ đến sau khi lực lượng tinh nhuệ Hổ Syria và dân quân đồng minh không thể tạo ra bất kỳ lợi thế lãnh thổ quan trọng nào.

Quân đội Syria thấy mình rơi vào bế tắc và buộc phải yêu cầu quân đội Nga đến chiến trường, Jamil al-Saleh, người đứng đầu nhóm phiến quân Jaish al Izza, nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại