Thất bại trước Oman, Thái Lan đến Asian Cup với muôn vàn âu lo

Lupo |

Người Thái đang chịu sức ép lớn trước thềm Asian Cup 2019.

Trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm Asian Cup 2019, Thái Lan đã để thua Oman với tỉ số 0-2. Đây là trận đấu mà các ngôi sao tấn công của Thái Lan như Chanathip chưa cho thấy phong độ tốt nhất. Còn hàng thủ thì vẫn để lộ những sơ hở.

Thất bại trước Oman, Thái Lan đến Asian Cup với muôn vàn âu lo - Ảnh 1.

Thái Lan (áo trắng) thất bại trước Oman

Dù chỉ là cuộc đọ sức mang tính tập dượt, nhưng rõ ràng áp lực đang ngày càng đè nặng lên HLV Rajevac. Nhà cầm quân này gây không ít tranh cãi khi hướng ĐT Thái Lan chơi theo hướng thực dụng hơn kể từ khi nắm quyền.

Việc đội bóng xứ chùa Vàng thất bại ở bán kết AFF Cup 2018 là một đòn giáng mạnh vào chiếc ghế của HLV Rajevac. Nhiều nguồn tin cho biết nếu Thái Lan tiếp tục chơi không tốt ở Asian Cup, chiến lược gia người Serbia sẽ bị sa thải.

Tại Asian Cup, Thái Lan cùng bảng với UAE, Ấn Độ và Bahrain. Tránh được các "đại gia" như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia hay Iran song không dễ để Voi chiến có thể đi tiếp.

UAE là chủ nhà, chuẩn bị kỹ càng và 4 năm trước còn lọt tới bán kết. Bahrain gần đây có phong độ rất cao. Họ vừa thắng Triều Tiên tới 4-0 trong trận giao hữu. Ấn Độ là một ẩn số. Cách đây ít ngày đội bóng này cũng đấu với Oman và thủ hòa 0-0.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại