#Thanh thép rơi đè chết người

1/100
Tổng thầu phải chịu trách nhiệm chính vụ để thép rơi chết người

Tổng thầu phải chịu trách nhiệm chính vụ để thép rơi chết người

Tại cuộc họp chiều nay, Bộ trưởng Đinh La Thăng không cho phép lùi tiến độ toàn dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông sang năm 2016 như đề nghị của tổng thầu Trung Quốc. Bộ trưởng cũng chỉ rõ trách nhiệm của các đơn vị trong việc để thép rơi khi thi công khiến 1 người chết, 2 người bị thương sáng 6/11.

Thi công ẩu để sắt rơi chết người đi đường: Xử lý cả chủ đầu tư

Thi công ẩu để sắt rơi chết người đi đường: Xử lý cả chủ đầu tư
Thời sự - Xã hội 2014-11-07T07:03:00

Đặc biệt xử lý người đứng đầu chủ đầu tư thi công để xảy ra tai nạn do không thực hiện đúng quy định về ATGT, an toàn lao động.

Vụ tai nạn trên công trường đường sắt trên cao: "Nỗi đau không thể tả hết"

Vụ tai nạn trên công trường đường sắt trên cao: "Nỗi đau không thể tả hết"
Thời sự - Xã hội 2014-11-06T15:58:00

Sau tiếng động lớn do những cây sắt dài rơi từ công trình xuống đường, người dân chỉ kịp nghe thấy tiếng thét của nạn nhân. Cảnh tượng đau lòng diễn ra trước mắt khiến không ai có thể cầm lòng.

Đình chỉ chỉ huy trưởng, tư vấn giám sát vụ sắt rơi chết người

Đình chỉ chỉ huy trưởng, tư vấn giám sát vụ sắt rơi chết người
Thời sự - Xã hội 2014-11-06T14:48:00

Một vụ tai nạn chết người xảy ra lúc 9h15' sáng nay (6/11) ngay trước cổng Học viện Y dược cổ truyền tại Km 6 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Sắt rơi trúng đầu người đi đường khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Công trình đang thi công thuộc dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Xác định danh tính nạn nhân tử vong vụ cần cẩu đứt cáp

Xác định danh tính nạn nhân tử vong vụ cần cẩu đứt cáp
Thời sự - Xã hội 2014-11-06T14:26:07

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn cần cẩu trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, vào sáng nay (6/11).

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại