Theo tờ Topwar, Cơ quan Nghiên cứu của Quốc hội Mỹ (CRS) vừa cho công bố một bản báo cáo về hợp đồng cung cấp các hệ thống phòng không tầm xa S-400 "Triumf" giữa Nga và Ấn Độ. Và đây sẽ là cơ sở để Quốc hội Mỹ đánh giá liệu New Delhi có vi phạm đạo luật CAATSA (Đạo luật Chống lại Kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt) hay không.
Trong bản báo cáo của mình, CRS tỏ ra quan ngại trước việc Ấn Độ mua các hệ thống phòng không của Nga, nhất là các tên lửa S-400.
Theo như quy định của CAATSA, Mỹ hoàn toàn có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ấn Độ ngay sau khi Nga chuyển giao các hệ thống S-400 đầu tiên. Các lệnh trừng phạt này có thể sẽ ảnh hưởng rất xấu đến ngành công nghiệp quốc phòng của Ấn Độ, bởi hầu hết các vũ khí do nước này tự chế tạo đều phụ thuộc vào một số công nghệ từ phương Tây.
Một hệ thống phòng không S-400 của Quân đội Nga tại Syria. Ảnh: RT.
Bản thân New Delhi cũng nhận thức được điều này, thậm chí có một số ý kiến cho rằng nếu Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt, Ấn Độ sẽ đứng trước nguy cơ mất nguồn cung vũ khí từ châu Âu.
Về cơ bản Washington hoàn toàn có thể viện cơ các hệ thống vũ khí của Nga đang được Quân đội Ấn Độ sử dụng không tương thích hoặc gây hại cho các thiết bị quân sự do NATO chế tạo, từ đó ngăn cản các nước châu Âu hoặc đồng minh với Mỹ bán vũ khí cho New Delhi.
Một ví dụ điển hình nhất là Mỹ có thể gây sức ép lên người Pháp buộc Paris ngưng cung cấp tên lửa hoặc vũ khí cho phi đội tiêm kích Rafale mà Ấn Độ mới mua.
Nếu trường hợp trên thành hiện thực thì khả năng các chiến đấu cơ Rafale mà Pháp sẽ chuyển giao cho Ấn Độ sẽ không đi kèm vũ khí. Có thể nói đây là một "đòn đánh" nặng nề về chương trình hiện đại hóa lực lượng không quân của New Delhi.
Dù vậy, truyền thông Ấn Độ vẫn tỏ ra lạc quan trước báo cáo của CRS bởi Quốc hội Mỹ chưa có một tuyên bố cụ thể nào về vấn đề này và khó có khả năng Washington sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào New Delhi theo đạo luật CAATSA.
Tuy nhiên, các nhà phân tích của Topwar lại cho rằng nếu Mỹ sẵn sàng áp đặt trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ (thành viên NATO) vì mua S-400 thì chẳng có lý do gì mà họ lại không làm điều tương tự với Ấn Độ.
Cận cảnh quá trình nạp đạn tên lửa cho các hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars của Quân đội Nga.