Thái Lan quyết đánh bại Việt Nam ở Asiad, mở đường cho tham vọng dự World Cup

Tiểu Mã |

Tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung sẽ phải dè chừng trước tham vọng lớn của người Thái.

Ở Asiad sắp tới, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Nhật Bản và Thái Lan. Hai đối thủ này chắc chắn đều là những chướng ngại không dễ vượt qua với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Đặc biệt, tuyển nữ Thái Lan đang rất tự tin vào khả năng đánh bại Việt Nam để giành mục tiêu lọt vào nhóm 5 đội xuất sắc nhất Á vận hội qua đó chính thức giành suất dự VCK World Cup 2019 tại Pháp.

Ngày 9/8, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyos Pumpanmuang đã có buổi gặp gỡ với ĐT nữ Thái Lan trước khi toàn đội hành quân sang Indonesia dự Asiad. Tại đây, HLV Nuengruethai Sathongwien đã phát biểu đầy mạnh mẽ:

"Toàn đội đã sẵn sàng chinh phục thành công tại Á vận hội. Trận đấu đầu tiên với Nhật Bản hứa hẹn sẽ rất khó khăn nhưng toàn đội sẽ cố gắng hết mình để giành kết quả tốt nhất. Sau đó, chúng tôi sẽ hướng tới mục tiêu đánh bại Việt Nam để đi tiếp".

Thái Lan quyết đánh bại Việt Nam ở Asiad, mở đường cho tham vọng dự World Cup - Ảnh 1.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan gặp gỡ các nữ cầu thủ trước thềm Asiad.

Trong khi đó, Chủ tịch Somyos Pumpanmuang khẳng định rằng liên đoàn không quá đặt gánh nặng thành tích lên vai tuyển nữ Thái Lan. Tuy nhiên, cá nhân ông vẫn tin rằng đội tuyển sẽ giành mục tiêu lọt vào nhóm 5 đội xuất sắc nhất ở Asiad để giành vé dự World Cup 2019.

"Liên đoàn không muốn gây áp lực cho các tuyển thủ và chúng tôi cũng không muốn nhắc tới vấn đề tiền thưởng trong buổi gặp gỡ này.

Nhưng tôi tin toàn đội sẽ hoàn thành mục tiêu lần thứ 2 tham dự đấu trường World Cup thông qua giải Asiad sắp tới" – chủ tịch Somyos Pumpanmuang nói thêm.

Bóng đá nữ Thái Lan từng 1 lần giành quyền tham dự VCK World Cup năm 2015 tại Canada. Tuy nhiên, các cô gái xứ Chùa Vàng bị loại ngay từ vòng bảng sau 2 trận thua, 1 trận thắng. Đáng chú ý, lần đó nữ Thái Lan giành vé dự World Cup cũng là nhờ đánh bại nữ Việt Nam ở trận play-off.

Trong khi đó, môn bóng đá nữ ở kỳ Asiad 18 sẽ có 3 bảng đấu. Bảng C (gồm Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản) là bảng duy nhất chỉ có 3 đội. Theo lịch, Việt Nam và Thái Lan sẽ đối đầu nhau ngày 19/8 tới.

Ở SEA Games 2017, trước khi giành chức vô địch thì tuyển nữ Việt Nam đã cầm hòa Thái Lan 1-1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại