Tên tội phạm trắng án vì có 24 nhân cách khác nhau

Bảo Hà |

Billy Milligan là trường hợp đầu tiên trong lịch sử Mỹ được trắng án sau khi gây tội ác bạo lực với lý do thủ phạm mắc chứng rối loạn đa nhân cách.

Tên tội phạm trắng án vì có 24 nhân cách khác nhau - Ảnh 1.

Billy Milligan (bên phải) cùng luật sư tham dự phiên tòa xét xử hắn ta năm 1981. Ảnh: Columbus Dispatch

Tháng 10/1977, các nhà chức trách Mỹ đã bắt Billy Milligan (22 tuổi) với tội danh bắt cóc, cướp của và hãm hiếp 3 sinh viên Đại học Bang Ohio. Đến ngày 4/12/1978, trong một phiên tòa mang tính bước ngoặt, Milligan trở thành bị cáo đầu tiên được tuyên bố trắng án với lý do mất trí do chứng rối loạn đa nhân cách, được xác định lại là chứng rối loạn nhận dạng phân ly vào năm 1993.

Trong các cuộc kiểm tra tâm thần, Milligan luôn miệng nói mình không gây ra hành vi sai trái và đổ lỗi cho một nhân cách khác trong cơ thể anh ta. Milligan được cho là có 24 nhân cách khác nhau.

Tội ác xuất hiện

Vụ hiếp dâm đầu tiên xảy ra vào ngày 14/10/1977. Theo lời khai của nạn nhân, Milligan đã dùng súng uy hiếp cô gái và dẫn cô từ bãi đỗ xe của trường đến một khu rừng hoang vắng. Khi thực hiện xong tội ác của mình, Milligan đã lấy tiền và bắt nạn nhân viết một tờ séc cho hắn.

Vụ án thứ hai và thứ ba lần lượt xảy ra vào ngày 22 và 26/10. Đến ngày 27/10, một trong số các nạn nhân nhận diện ra hắn trong các bức ảnh chụp tội phạm. Milligan bị buộc tội hiếp dâm và trước đó đã từng ở tù với tội danh cướp bóc. Một trong các dấu vân tay của hắn ta trùng khớp với dấu vân tay có trên xe các nạn nhân. Cảnh sát thành phố Columbus đã bắt hắn tại nhà riêng ở Reynoldsburg.

Elliot Boxerbaum, giám sát viên thuộc lực lượng cảnh sát Ohio lúc đó, đã áp giải Milligan đến trụ sở cảnh sát. "Tôi không thể nói cho bạn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng giống như tôi đang nói chuyện với những người khác nhau vào những thời điểm khác nhau vậy", Elliot nói.

Các bác sĩ kiểm tra sức khỏe Milligan và cũng chứng kiến những gì mà cảnh sát Elliot miêu tả. Một trong ba nạn nhân nói với điều tra viên rằng kẻ hiếp dâm có giọng điệu của người Đức, mặc dù Milligan sinh ra ở Florida và lớn lên ở Circleville và Lancaster. Nạn nhân khác thì lại kể rằng hắn ta khá hiền và có lúc hành động như một bé gái 3 tuổi.

24 nhân cách lộ diện

Tên khai sinh của Milligan là William nhưng hắn ta cũng có thể là Ragen, Athur, Adalana, Christene và 19 người khác.

Theo báo The Columbus Dispatch, trong quá trình xét xử, Milligan được chẩn đoán mắc chứng rối loạn đa nhân cách (MPD). Tham gia quá trình kiểm tra Millgan là 9 chuyên gia sức khỏe tâm lý, trong đó có nữ bác sĩ Cornelia Wilbur, một bác sĩ tâm thần nổi tiếng xuất bản nhiều cuốn sách về người đa nhân cách gây tiếng vang vào thời điểm đó.

Trong một báo cáo tâm lý của Milligan, các bác sĩ viết: "Một người gốc Nam Tư 23 tuổi tên là Ragen đã chiếm lấy ý thức của Milligan và quyết định thực hiện hành vi cướp của. Trong khi đó, một nhân cách khác là Adalana, 19 tuổi, đã chiếm lấy cơ thể của Milligan và gây ra các vụ hiếp dâm nữ sinh đại học Ohio. Những nhân cách khác, bao gồm chính chủ Milligan đều không nhớ gì khi hai nhân cách Ragen và Adalana phạm tội”.

Theo các luật sư bào chữa, Milligan đã từng vào bệnh viện tâm thần điều trị trước khi gây ra những tội ác.

William Stanley Morrison, tên thật của Billy Milligan, sinh năm 1955 tại Miami, là con trai của ca sĩ Dorothy Sands và diễn viên hài John Morrison. Người bố Morrison mắc chứng trầm cảm, nghiện rượu và tự sát khi Milligan mới 4 tuổi. Mẹ của Milligan chuyển cả gia đình trở về nhà ở Circleville vào năm 1960.

Năm 1963, bà kết hôn với Chalmer Milligan và cả giả đình tiếp tục chuyển tới thành phố Lancaster. Theo các báo cáo tâm thần dựa trên trí nhớ của Milligan, sống cùng bố dượng, hắn thường xuyên bị tra tấn bằng những hành động như chôn sống, treo cổ. Tuy nhiên, Chalmer Milligan phủ nhận tất cả những cáo buộc và ông ta chưa bao giờ bị buộc tội.

Các bác sĩ tâm thần cho rằng việc bị lạm dụng khi còn nhỏ đã khiến tâm lý của Milligan trở nên yếu ớt và từ đó hắn gây rắc rối ở khắp mọi nơi. Khi học cấp 2, Milligan đã bị đình chỉ học do luôn trong trạng thái không tỉnh táo và đi lang thang khắp Lancaster. Gia đình đã đưa con đến một bệnh viện tâm thần trong khu dân cư Hilltop (bang Ohio) và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phân ly.

Sau 3 tháng điều trị, bệnh viện buộc phải cho Miligan xuất viện vì hành vi gây rối. Trường trung học Lancaster cũng đuổi học Miligan vào năm 1972. Miligan gia nhập Hải quân song cũng bị cho xuất ngũ 1 tháng sau đó vì không thể thích nghi với cuộc sống trong quân ngũ.

Milligan bắt đầu để các nhân cách khác kiểm soát cơ thể, trở thành một tay sai cho một kẻ buôn bán ma túy và từng vào tù nhiều lần vì tấn công bạo lực, cướp bóc.

Tên tội phạm trắng án vì có 24 nhân cách khác nhau - Ảnh 2.

Cho đến giờ, nhiều người vẫn không rõ Billy Milligan thực sự là một tên tội phạm hay chỉ là nạn nhân, là một diễn viên tài ba hay là một người bị bạo hành đến mức tâm thần. Ảnh: Columbus Dispatch

Tiến sĩ David Caul tại Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Athens muốn điều trị cho Milligan bằng cách "hợp nhất" hắn ta, kết hợp tất cả nhân cách thành một. Tuy nhiên, sau này ông phát hiện ra Milligan vốn dĩ có một nhân cách tổng hợp được gọi là "Người thầy".

"Người thầy" giúp các nhân cách khác tìm ra năng khiếu của mình và có ký ức về những việc các nhân cách khác làm nhưng lại không kiểm soát cơ thể. Tiến sĩ Caul đã phát hiện ra nhân cách "Người thầy" trong một cuộc trò chuyện với Ragen.

Tiến sĩ Caul bật bản ghi âm khi nói chuyện với Ragen cho nhân cách chính Milligan nghe. Mặc dù biết bản thân có những nhân cách khác nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta thấy bằng chứng. Tiến sĩ Caul sau này đưa được "Người thầy" vào kiểm soát cơ thể Milligan vào tháng 5/1978. Đây là lần đầu tiên kể từ khi còn nhỏ, Milligan cảm thấy mình là một con người hợp nhất.

Năm 1988, các bác sĩ đồng ý rằng các nhân cách trong Milligan đã hợp nhất thành một. Hắn ta được xuất viện sau 11 năm gây án. Đến năm 1991, hắn cũng không còn bị các nhà chức trách giám sát. Kể từ đó, Milligan sống cuộc sống tránh xa công chúng. Những người thân thiết nhất với hắn ta, bao gồm mẹ, bác sĩ điều trị, tác giả viết sách về hắn cho biết không nghe tin tức gì về hắn ta trong ít nhất 10 năm. Thậm chí một người đàn ông ở California treo thưởng hàng chục nghìn USD để tìm Milligan.

Sau tất cả những biến cố trong cuộc đời, năm 2012, Milligan được chẩn đoán mắc ung thư và chết 2 năm sau đó tại bệnh viện Mount Carmel East ở Columbus, bang Ohio. Vào thời điểm đó, hắn ta 59 tuổi.

10 nhân cách đầu tiên được phát hiện của Billy Milligan:

- Billy Milligan (William Stanley Milligan) là nhân cách chính.

- Arthur một người Anh cực kỳ sành sỏi và có học thức, là chuyên gia về khoa học và y học.

- Ragen Vadascovinich là “kẻ giữ hận thù”. Hắn tự nhận là người Nam Tư, có chất giọng Slavic và có thể nói, viết ngôn ngữ Serbia. Hắn ta thừa nhận tham gia các vụ cướp để hỗ trợ cho gia đình nhưng phủ nhận các vụ hiếp dâm.

- Allen là một kẻ lừa đảo. Hắn là nhân cách thường xuất hiện để giao tiếp với thế giới bên ngoài nhất. Hắn ta biết chơi trống và vẽ chân dung.

- Tommy là một kẻ đào tẩu chuyên nghiệp, một chuyên gia về điện và có thể chơi kèn saxophon.

- Danny sợ tiếp xúc với người, đặc biệt là đàn ông. Danny hay vẽ về cuộc sống và hắn ta tố cáo bố dượng Chalmer chôn sống mình.

- David (8 tuổi) là người níu giữ nỗi đau.

- Christene (3 tuổi) là người sẽ đứng ở góc trường khi Milligan thật gặp rắc rối. Cô mắc chứng khó đọc nhưng nhân cách Athur đã dạy đọc,viết. Nhân cách Ragen có một mối liên kết đặc biệt với Christene.

- Christopher, anh trai của Christene, biết chơi kèn harmonica. Adalana nấu ăn và dọn nhà cho những nhân cách khác, biết làm thơ. Luật sư của Milligan cho rằng nhân cách Adalana thừa nhận gây ra các vụ hiếp dâm nhưng những nhân cách khác không hề biết về vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại