Tây Ban Nha vượt Ý về số ca nhiễm Covid-19, châu Âu quyết liệt hơn

Bảo Hạnh |

Ngày 4-4, tổng số người chết vì Covid-19 tại Pháp tăng cao sau khi chính phủ nước này tính thêm những ca tử vong không được báo cáo tại các viện dưỡng lão trước đó.

Trong ngày 4-4, Pháp có thêm 441 người chết trong các bệnh viện, ít hơn so với con số 588 người vào ngày 3-4. Tổng số người qua đời tại bệnh viện là 5.532 người. Ngoài ra, Bộ Y Tế Pháp tiếp tục thông báo số ca tử vong tại các viện dưỡng lão từ khi dịch khởi phát vào đầu tháng 3. Sau khi cộng thêm, tổng số người chết ở Pháp là 7.560 người, tăng 1.053 người so với con số được báo cáo ngày 3-4.

Dù trước đây không được cập nhật nhưng nhưng hiện số ca tử vong ở viện dưỡng lão chiếm tới 1/3 trong số những người chết vì virus SARS-CoV-2. "Đây là đại dịch chưa từng có. Mọi người bắt buộc phải tôn trọng lệnh cách ly, bây giờ không phải là lúc thả lỏng" - Giám đốc Cơ quan Y tế Quốc gia Pháp Jerome Salomon nói tại một cuộc họp báo thường ngày.

Theo lời ông Salomon, số ca nhiễm được xác nhận tại bệnh viện vào ngày 4-4 tăng thêm 7%, tức 4.267 ca, chậm hơn một chút so với mức tăng 9% của ngày 3-4. Ông Salomon nói thêm rằng số ca "nhiễm hoặc nghi nhiễm" ở các viện dưỡng lão đã tăng 20% lên 21.348 ca nhưng không phân chia chi tiết.

Nếu cộng thêm các trường hợp ở viện dưỡng lão, Pháp có tổng cộng 89.953 ca nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19. Các nhà dịch tễ học cho biết số liệu ở Pháp khó so sánh với các nước khác vì một số nước có chính sách xét nghiệm rộng rãi hơn.

Theo lời ông Salomon, có 28.143 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại bệnh viện. Số người nhập viện trong ngày 4-4 tăng thêm 711 người so với ngày 3-4 và có 2.111 người được xuất viện.

Giám đốc Cơ quan Y tế Quốc gia Pháp cho biết có tổng cộng 6.838 ca bệnh nghiêm trọng phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Số người phải vào phòng này trong ngày 4-4 là 502 người, ít hơn so với 2 ngày trước đó.

Cũng vào ngày 4-4, lần đầu tiên số bệnh nhân được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ở Ý đã giảm xuống. Ngoài ra, một tín hiệu đáng mừng khác là số người tử vong tại Ý vào ngày 4-4 là 681 người, mức thấp nhất kể từ ngày 26-3. Hiện Ý có tổng cộng 124.632 ca nhiễm và 15.362 người chết.

Trong khi đó, các ca nhiễm Covid-19 tại Tây Ban Nha đã cao hơn Ý, buộc Thủ tướng Pedro Sanchez phải thông báo kế hoạch kéo dài lệnh phong toả đến ngày 25-4. Chỉ trong vòng 24 giờ, Tây Ban Nha công bố thêm 7.026 ca nhiễm được xác nhận, nâng tổng số ca lên 124.736 ca.

Anh tiếp tục trải qua thêm một ngày chết chóc khi có thêm 708 người chết vì Covid-19. Virus đã làm tê liệt châu Âu ở những thời điểm khác nhau khi hầu hết các nước đều đang trong tình trạng phong toả, kể cả khi một số nước như Thụy Điển và Anh trước đó đều miễn cưỡng áp dụng các biện pháp quyết liệt.

Tây Ban Nha vượt Ý về số ca nhiễm Covid-19, châu Âu quyết liệt hơn - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại