Tàu ngầm Mỹ trở về căn cứ ở đảo Guam sau sự cố va phải vật thể ở Biển Đông

Hoàng Phạm |

Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ cho biết, các thủy thủ bị thương nhẹ, động cơ đẩy hạt nhân không bị ảnh hưởng sau vụ va chạm.

Tàu ngầm USS Connecticut của Mỹ. Ảnh: Seaforces

Tàu ngầm USS Connecticut của Mỹ. Ảnh: Seaforces

CNN dẫn lời người phát ngôn của Hải quân Mỹ cho biết, tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân USS Connecticut (lớp Seawolf), va phải vật thể ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hôm 2/10 đã tự trở về căn cứ hải quân của Mỹ ở đảo Guam ngày 8/10.

Phần mũi của tàu ngầm bị hỏng. Hải quân Mỹ sẽ tiến hành một “cuộc điều tra tổng thể và đánh giá tổng thể” về sự cố này.

Bộ phận báo chí của Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, các thủy thủ chỉ bị thương nhẹ, động cơ đẩy hạt nhân không bị ảnh hưởng sau vụ va chạm.

“Tàu ngầm tấn công nhanh lớp Seawolf USS Connecticut (SSN 22) va phải một vật thể trong lúc lặn vào chiều 2/10, khi đang hoạt động ở vùng biển quốc tế trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Động cơ đẩy hạt nhân không bị ảnh hưởng và vẫn hoạt động bình thường. Các thủy thủ bị thương nhưng không đe dọa đến tính mạng”, hạm đội Thái Bình Dương cho biết.

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, vụ tai nạn xảy ra ở Biển Đông, nhưng không nêu vị trí cụ thể.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang sau khi Trung Quốc đưa nhiều máy bay vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Tàu USS Connecticut hoạt động ở Biển Đông trong thời điểm Mỹ và các đồng minh đang tiến hành phô diễn lực lượng trên quy mô lớn tại khu vực, dẫn đầu là Nhóm Tác chiến Tàu Sân bay của Anh.

Các hoạt động đang diễn ra bao gồm các cuộc tập trận với các tàu từ Mỹ, Anh, Nhật Bản, Australia, Canada và Hà Lan, trong đó có 3 tàu sân bay, hoạt động trong và xung quanh Biển Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại