Tài xế taxi truy sát đồng nghiệp sau lời thách thức đêm khuya

Ngọc Tú |

Trong lúc giành chỗ đỗ xe chờ khách, giữa Phước và Dũng xảy ra mâu thuẫn. Sau câu thách thức của cả 2 bên, Dũng sau đó rủ thêm bạn về vác kiếm chém đồng nghiệp.

Trưa 10/8, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị này vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của 5 nghi can trong vụ cầm kiếm chém khiến anh Nguyễn Văn Phước (32 tuổi, trú phường Lê Lợi, TP. Vinh; tài xế lái taxi) nguy kịch vào sáng 7/8.

Danh tính 5 nghi can bị Công an TP. Vinh tạm giữ hình sự gồm: Từ Đức Dũng (22 tuổi; trú xã Nam Cường, Nam Đàn), Trần Đức Mạnh (18 tuổi), Nguyễn Văn Minh (20 tuổi), Nguyễn Thanh Nam (23 tuổi) và Từ Đức Tuấn (20 tuổi). Trong vụ án, Dũng là chủ mưu.

Cơ quan công an thông tin, trước đó vào khuya muộn 6/8, Dũng và Phước đang đón khách tại đoạn đường gần cổng BigC Vinh thì bất ngờ xảy ra mâu thuẫn, tranh giành chỗ đỗ đón khách.

Sau 1 lúc lời qua tiếng lại giữa 2 bên, Dũng nói: "Chờ đó, mai tao gặp mày để tính sổ". Cũng không sợ hãi, Dũng đáp lời: "Mai tao cũng gặp mày".

Tài xế taxi truy sát đồng nghiệp sau lời thách thức đêm khuya - Ảnh 1.

Dũng tại cơ quan điều tra. Cơ quan chức năng xác định Dũng là chủ mưu trong vụ án này.

Sau câu thách thức này, cả 2 cùng lái xe bỏ đi. Riêng Dũng lái taxi về thẳng nhà ở huyện Nam Đàn. Tại đây, Dũng đã rủ Mạnh, Minh và Tuấn đi cùng để lên kế hoạch trả thù Phước.

Khoảng 4h sáng 7/8, Dũng cùng bạn mang theo kiếm, dao, ống tuýp lên taxi của Dũng lái đi về Vinh. Dọc đường, Dũng đón thêm Nam là đồng nghiệp thân thiết.

Dũng khai với cơ quan công an, anh ta nắm lịch làm việc của anh Phước thường đến cây xăng Đông Vĩnh vào khoảng 6h sáng hàng ngày để giao ca nên Dũng cùng nhóm bạn phục kích tại đây để trả thù.

Chờ khoảng 20 phút nhưng không thấy Phước đến, Dũng vẫn nung nấu ý định trả thù nên chở nhóm bạn tìm nhà riêng của Phước.

Khoảng 6h30’, nhóm của Dũng tìm đến nhà Phước tại khối 12 phường Lê Lợi. Khi nghe tiếng gõ cửa, Phước chạy ra và bất ngờ bị đám đông cầm hung khí lao vào truy sát.

Dũng đã trực tiếp cầm kiếm chém đồng nghiệp cho hả giận. Sau đó đám bạn cũng hùa vào đánh theo. Bị chém, anh Phước la hét kêu cứu được vài tiếng rồi bất tỉnh.

Lúc này, người dân xung quanh đi tập thể dục nghe tiếng kêu cứu liền chạy đến thì nhóm thanh niên bỏ đi. May mắn người dân vẫn kịp nhìn thấy biển số xe mà nhóm thanh niên dùng để gây án.

Được đưa đến bệnh viện, nạn nhân Phước được các bác sĩ xác định bị vết chém dài hơn 20cm, sâu 5cm, sức khỏe khá nguy kịch. Sau gần 1 ngày cấp cứu, nạn nhân Phước đã dần hồi phục.

Riêng nhóm đối tượng sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định Dũng là chủ mưu vụ việc nên vận động ra đầu thú. Sau đó, 4 đối tượng khác cũng bị bắt vì đồng phạm.

"Dũng là chủ mưu, anh ta nói trực tiếp cầm kiếm chém Phước cho hả giận. Người này gây án có tính chất rất côn đồ. Việc nạn nhân Phước thoát chết nằm ngoài kế hoạch của nghi phạm.

Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố nhóm nghi phạm trên", Thiếu tá Hoàng Chí Hiếu - Trưởng công an phường Lê Lợi cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại