Tại sao Mỹ hoảng hốt khi ‘quái vật’ ném bom Nga xuất hiện gần Alaska?

Đức Trí |

4 máy bay ném bom hạng nặng của Nga vừa xuất hiện ở biên giới Alaska Mỹ với “động thái lạ”, Washington đã nhanh chóng điều lực lượng hùng hậu ra ngăn chặn.

Ngày 10/6, 4 “quái vật” ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga đã cùng với máy bay chiến đấu Su-35S và máy bay cảnh báo sớm A-50U tạo thành phi đội bay gần biên giới Alaska của Mỹ.

Washington đã nhanh chóng điều động máy bay chiến đấu F-22 và một số máy bay khác theo dõi và ngăn chặn hoạt động của Nga. Truyền thông Nga cho rằng, máy bay ném bom chiến lược của Nga đã tiến hành diễn tập mô phỏng tấn công hạt nhân vào các căn cứ Mỹ ở khu vực này.

Avia.pro dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hôm 10/6, 4 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga đến hoạt động trên không phận quốc tế gần Alaska. Các máy bay cất cánh tại các sân bay ở vùng tự trị Chukotka và tỉnh Amur ở vùng Viễn Đông (Nga). Chuyến bay tuần tra của 4 máy bay ném bom Tu-95MS kéo dài trong 11 giờ và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Cuộc tuần tra được lên kế hoạch và bay qua không phận quốc tế ở vùng biển Chukchi, Bering và Okshotsk, cũng như phía Bắc của Thái Bình Dương. Tuy nhiên, trong một số giai đoạn của chuyến bay, hoạt động của Nga đã bị Mỹ triển khai các tiêm kích tàng hình F-22 Raptor ngăn chặn.

Avia.pro tiết lộ, việc Mỹ nhanh chóng điều động lực lượng theo sát là do máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga đã thực hiện mô phỏng các cuộc tấn công hạt nhân chống lại Mỹ.

Đây là hành động nhằm đáp trả việc Mỹ mới đây điều động máy bay ném bom B-52 đến khu vực Bắc Cực tiến hành diễn tập mô phỏng tấn công hạt nhân quy mô lớn vào các cơ sở quân sự của Nga ở khu vực này, sát với biên giới Nga. Hành động khiêu khích này của Mỹ đã “chọc giận” Nga và Moscow đã nhanh chóng đưa ra các biện pháp phản công.

Theo đó, 4 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 đã bay sát biên giới Mỹ và tiến hành diễn tập phá hủy các căn cứ quân sự của Mỹ ở Alaska. Các chuyên gia Nga cho biết, tại Alaska Mỹ bố trí nhiều căn cứ quân sự quan trọng, trong đó có một căn cứ không quân được triển khai máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 và F-22.

Tại sao Mỹ hoảng hốt khi ‘quái vật’ ném bom Nga xuất hiện gần Alaska? - Ảnh 1.

F-22 của Mỹ nhanh chóng xuất kích ngăn chặn máy bay Nga. Nguồn: eastday.com.

Còn theo báo cáo của hãng rambler Nga, máy bay ném bom Tu-95MS của Nga đã phát động một cuộc tấn công giả tưởng vào Mỹ, đây là động thái đáp trả bằng hành động mạnh mẽ nhất trước các hành động khiêu khích của Mỹ thời gian gần đây.

Bộ Tư lệnh Phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) ngày 10/6 cũng xác nhận rằng, Mỹ đã điều các máy bay chiến đấu ngăn chặn máy bay quân sự của Nga gần Alaska cùng ngày.

Máy bay quân sự Nga luôn ở trong không phận quốc tế trong suốt chuyến bay, một số máy bay chiến đấu F-22, phối hợp cùng máy bay tiếp dầu KC-135 và máy bay cảnh báo sớm E-3 đã theo sát máy bay Nga và ngăn chặn hai phi đội máy bay ném bom của Nga vào Vùng nhận dạng phòng không Alaska.

Phi đội đầu tiên gồm hai máy bay ném bom Tu-95, hai máy bay chiến đấu Su-35 và máy bay cảnh báo sớm A-50U, lực lượng này bay cách bờ biển Alaska 20 hải lý. Phi đội thứ hai gồm hai máy bay ném bom Tu-95 và một máy bay cảnh báo sớm A-50U đã bay cách bờ biển Alaska 32 hải lý.

Thời gian qua, Nga và Mỹ liên tục đáp trả nhau bằng cách thực hiện các chuyến bay “tuần tra” sát biên giới của nhau. Mới đây, Mỹ đã cáo buộc hai máy bay chiến đấu của Nga bị cáo buộc có hành động "không an toàn và không chuyên nghiệp" trong khi chặn một máy bay do thám Mỹ hoạt động trên vùng biển quốc tế ở Địa Trung Hải.

Về phía Nga, Đại tá Sergei Rudskoy, Chánh văn phòng Tổng cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Nga, nói rằng Moscow ghi nhận mức độ hoạt động cao của Mỹ và các đồng minh NATO gần biên giới Nga. Trong tháng 5, các máy bay ném bom chiến lược của Không quân Mỹ đã thực hiện các chuyến bay dọc biên giới Nga 5 lần, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Việc leo thang hoạt động được cho là tuần tra để tiến hành diễn tập ném bom hạt nhân giữa Nga và Mỹ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh khu vực cũng như hoạt động hàng không ở khu vực này.

Trong đó, tuyến hàng hải Bắc Cực là một trong những tuyến thông thương quan trọng bậc nhất của thế giới. Hiện Nga, NATO và Mỹ đang cạnh tranh mạnh mẽ quyền kiểm soát tuyến hàng hải này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại