Vào cuối tháng 12, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif cam kết rằng Cộng hòa Hồi giáo sẵn sàng bảo vệ "an ninh và các lợi ích quan trọng" của mình trong bối cảnh quân đội Mỹ tăng cường lực lượng gần biên giới nước này. Ông cáo buộc Washington đã lãng phí những khoản tiền kếch xù để liên tục điều máy bay B-52 tới khu vực thay vì tập trung vào cuộc chiến chống lại Covid-19 tại địa phương.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif. Ảnh: Reuters
Hãng tin FARS News đưa tin, hàng trăm nhà khoa học Iran đã kêu gọi Lực lượng Không quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) nước này tiêu diệt bất kì máy bay chiến đấu nào của Mỹ, đặc biệt là máy bay ném bom B-52 và tàu chiến Mỹ nếu chúng đi qua biên giới Iran.
FARS News trích dẫn lá thư gửi Tư lệnh Không quân IRGC, Tướng Amir Ali Hajizadeh, của 840 giáo sư đại học cho biết: "Họ chỉ ra sức mạnh của Mỹ đã được các phương tiện truyền thông phương Tây thổi phồng và yêu cầu Tướng Hajizadeh phá vỡ hình ảnh không có thật này."
Tài liệu được đưa ra một tuần sau khi quân đội Mỹ điều 2 máy bay ném bom chiến lược B-52 tới Trung Đông từ các căn cứ ở Mỹ.
"Đoàn bay đã thực hiện chuyến bay 36 giờ không nghỉ từ 5th Bomb Wing, căn cứ Không quân Minot, North Dakota tới Vịnh Ả Rập và quay lại để gửi thông điệp răn đe rõ ràng bằng cách thể hiện khả năng triển khai sức mạnh chiến đấu áp đảo trong thời gian ngắn," tuyên bố của Không quân Mỹ cho biết, đề cập đến "mức độ sẵn sàng ngày càng tăng ở các hệ thống phòng thủ của Iran."
Tuyên bố đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ đạo quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller đảo ngược hướng đi và ra lệnh cho tàu sân bay Mỹ quay trở lại Trung Đông vào đầu tháng này.
Trong một diễn biến khác hồi tháng 12, Hải quân Mỹ thông báo rằng tàu ngầm lớp Ohio chạy bằng năng lượng hạt nhân, USS Georgia và các tàu tuần dương đi cùng đã đi qua eo biển Hormuz chiến lược. Động thái này theo sau việc Washington triển khai một tàu ngầm tên lửa với 154 tên lửa dẫn đường Tomahawk tới Vinh Ba Tư.
Washington trước đó cáo buộc Iran dàn dựng vụ tấn công bằng tên lửa hồi tháng trước vào khuôn viên Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Cáo buộc này đã bị Iran bác bỏ.
Căng thẳng Iran - Mỹ leo thang sau vụ sát hại tướng Qassem Soleimani của Iran diễn ra hôm 3/1/2020.