Bơm rượu vào tim để cứu sống bệnh nhân

Theo ANTĐ |

Các bác sỹ người Anh đã sử dụng biện pháp điều trị độc đáo – bơm rượu vào tim - để cứu sống bệnh nhân.

Ông Ronald Aldom, 77 tuổi, ở vùng Portishead, gần Bristol, Anh mắc một chứng rối loạn nhịp tim (nhịp nhanh thất) và có thể đột quỵ bất cứ lúc nào nếu không được kiểm soát nhịp tim.

 

Một nhóm các chuyên gia phẫu thuật tim của Viện tim Bristol đã cố gắng sử dụng các phác đồ kinh điển để cứu chữa cho ông song mọi nỗ lực đều bất thành. Vì thế họ đã đi đến một quyết định táo bạo là “bơm ethanol” vào tim để cứu sống bệnh nhân.

Trong thủ thuật này, các bác sỹ luồn một ống thông vào mạch máu từ vùng háng hướng tới tim để xác định vùng tim có nhịp bất thường. Sau đó, một quả bóng cực nhỏ được bơm để đẩy lượng “rượu” thích hợp vào động mạch dẫn tới tim. Từ đó sẽ kiểm soát vùng cơ tim gây ra hiện tượng loạn nhịp và giúp tim trở lại nhịp đập bình thường.

Bác sĩ Johnson, một trong những bác sĩ điều trị cho ông Ronald cho biết: Biện pháp bơm rượu này mới được tiến hành ở Anh và nếu không sử dụng biện pháp này, chắc chắn ông Ronald đã không “qua khỏi”.

Ông Ronald bình phục rất nhanh và được xuất viện 3 ngày sau đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại