Bị rắn cắn, cháu bé suýt mất cánh tay

havan |

Được thầy lang đắp thuốc nhưng cánh tay của bé vẫn sưng phù hoại tử suýt phải tháo khớp.

Bé T.T.T.P. (11 tuổi, ngụ tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) bị rắn chàm quạp cắn vào cuối tháng 2.

Người nhà đã đưa bé cùng xác con rắn đến thầy lang để dùng lá cây bó vết thương.

Một ngày sau, bé P. rơi vào tình trạng lừ đừ, cánh tay đau nhức sưng phù có dấu hiệu hoại tử, bé được đưa đến bệnh viện tỉnh Bà Rịa (Vũng Tàu) chữa trị.

Cánh tay của bé P. sưng phù hoại tử do bị rắn cắn

Sau khi truyền huyết thanh kháng nọc rắn chàm quạp bé được chuyển đến bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM.

Cháu rơi vào tình trạng sốc, mạch và huyết áp khó đo, rối loạn đông máu và thiếu máu nặng, đồng thời cánh tay phải sưng tấy, nhiễm trùng.

Bé P. đã vượt qua được cơn nguy kịch nhưng tình trạng nhiễm trùng vết thương và nhiễm trùng huyết vẫn diễn biến khó lường.

Theo Dantri.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại