Căn bệnh khiến đàn ông U30 không dậy thì nổi, không có tinh trùng

Lệ Nam |

Suy sinh dục bẩm sinh là căn bệnh duy nhất mà thuốc có thể điều trị từ không có tinh trùng thành có tinh trùng và có con tự nhiên , tỷ lệ thành công đến 60%.

Khốn khổ vì không chịu dậy thì

Anh Nguyễn Văn Thiện quê ở Hưng Yên, đang sống tại Hà Nội. Anh Thiện cầu cứu đến bác sĩ nam khoa khi anh rơi vào trạng thái dở khóc, dở cười. Bởi với những người đàn ông đây là điều đại kỵ.

Anh Thiện có thân hình thấp cao 1, 6 mét, cân nặng hơn 60kg. Từ nhỏ, gia đình anh khó khăn nên anh Thiện ăn uống kham khổ, xếp vào suy dinh dưỡng. Đến năm học cấp 3, thân hình anh chỉ như học sinh lớp 5, lớp 6.

Dù rất tự tư về vóc dáng, nhưng anh Thiện lại học rất giỏi. Vì thế, anh thi đỗ đại học ngay năm đầu và lên Hà Nội trọ học.

Tại đây, anh cảm nhận cơ thể của mình không giống với các bạn cùng trang lứa. Anh không có giọng nói ồm ồm mà gã trai mới lớn nào cũng có. Anh không có lông chân. Nhiều đứa nhìn anh trêu là chân đàn bà. Anh chỉ cười.

Kẻ mới gặp hỏi anh tẩy lông chân hay sao mà trụi trắng, anh cũng cười. Cười cho qua chuyện chứ đêm về, anh lại buồn và tự ngắm cơ thể bất thường của mình.

Không giấu giếm, “cậu nhỏ” của anh cũng không chịu lớn. Khi cương cứng chỉ độ 8 -9 cm. Lông ở vùng kín không có, hai tin hoàn cũng chậm phát triển. Tuy nhiên, càng tự ti anh càng không dám tìm đến bác sĩ.

Đến khi ra trường, đi làm, anh vẫn không dám đi khám bệnh. Năm 25 tuổi, anh đến một phòng khám nam khoa. Sau khi khám, họ kê cho anh thuốc tiêm nội tiết tố.

Ba tháng sau, anh thấy có lông mu nhưng rất ít và của quý của phát triển hơn. Nhưng vì điều kiện làm việc, anh lên Tây Bắc theo công trình. Từ đó, anh không đến khám được.

Năm ngoái, anh Thiện cưới vợ. Dù quan hệ tình dục được, có xuất tinh bình thường được nhưng hai vợ chồng mãi không có em bé. Anh Thiện và vợ đi kiểm tra sức khỏe.


Anh Thiện rất đau khổ vì căn bệnh của mình (Ảnh minh họa)

Anh Thiện rất đau khổ vì căn bệnh của mình (Ảnh minh họa)

Tại đây, bác sĩ làm xét nghiệm tinh dịch đồ và cho biết anh không có tinh trùng, không thể có con. Anh Thiện ôm mặt khóc rưng rưng. Anh không nghĩ căn bệnh không tinh trùng lại xảy ra với mình.

Vợ anh, sau khi nghe bệnh của chồng, chị cũng chỉ im lặng. Dù không nói, nhưng với chị cũng là cực hình nhất là khi biết căn bệnh của anh can thiệp để sinh con có thể thành công nhưng vẫn khó. Anh chị chỉ còn chờ phép màu tới.

Bệnh suy sinh dục bẩm sinh

Bác sĩ Nguyễn Thành Như – Nguyễn trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân cho biết, đây là chứng bệnh bẩm sinh suy tuyến sinh dục do giảm tiết gonadotropin làm cơ thể nhi hóa, không lông, tinh hoàn bé, không sinh tinh trùng, dương vật nhỏ như của trẻ em.

Khi có triệu chứng như trên bệnh nhân cần đi khám chuyên khoa ngay. Hiện nay, có một vài thuốc có thể giúp người bệnh “hồi sinh”: cao thêm 7-10cm, bộ sinh dục nảy nở, dương vật to ra, da sậm đi, tinh hoàn nở và sinh tinh trùng.

Bệnh này không thể chữa hết được nhưng hoàn toàn có thể chữa để sinh sản và sinh dục hồi phục.

Bệnh suy tuyến sinh dục do giảm tiết gonadotropin không gây chết người, chỉ khiến cho cơ thể của người bệnh không dậy thì, phát triển thành nam giới (bộ sinh dục to ra, lông râu không có, cơ bắp mềm yếu).

Dù người bệnh tuy khỏe nhưng cảm thấy hứng thú không nhiều do thiếu testosterone.

Khi đã tiêm testosterone thì cơ thể bạn dậy thì nhưng sinh tinh không có. Các bác sĩ có thể dùng gonadotropins thay thế để vừa phát triển sinh dục, vừa sinh sản. Tác dụng phụ của nó không đáng kể.

Đây là bệnh duy nhất mà thuốc có thể điều trị từ không có tinh trùng trở thành có tinh trùng và có con tự nhiên được, với tỉ lệ thành công đến 60%.

Bác sĩ Như cho biết, trường hợp của  bệnh nhân Thiện trước đó anh chỉ điều trị theo hướng sinh dục như sử dụng testosterone, không điều trị theo hướng hồi phục cả hai. Nên khi kết hôn anh vẫn không thể có con.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại