6 sai lầm khi ăn trứng bạn đừng bao giờ mắc phải kẻo mang "họa"

Tuyết Anh (T.H) |

Trứng là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, một số thói quen ăn trứng thiếu khoa học lại biến món trứng trở nên bất lợi với sức khỏe của chúng ta.

Công dụng của trứng

Trứng gia cầm thường được sử dụng nhiều nhất là trứng gà và trứng vịt. Đây là món ăn rất bổ dưỡng, nó cung cấp cho cơ thể rất nhiều chất như: vitamin A, D, E, B1, B6, B12, canxi, mangiê, sắt và kẽm,…và rất nhiều những chất có lợi cho sức khỏe khác nữa.

Người ta ước tính 1 quả trứng có chứa khoảng 71 đơn vị calo, 5g chất béo và không chứa tinh bột. Ngoài ra, nguồn protein và axit chứa trong trứng còn giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể.

Đặc biệt là lòng trắng trứng có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, tăng cường sự dẻo dai cho cơ thể. Chất lecithin trong trứng có tác dụng kích thích tiêu hóa, điều hòa gan, làm giảm cholesterol trong máu.

Xương chắc khỏe hơn nhờ lượng vitamin D có trong trứng, giúp da, tóc và móng đẹp hơn nhờ sunfur, các vitamin, khoáng chất.

Đặc biết chất axetylcholin còn giúp bạn tăng cường trí nhớ, minh mẫn hơn khi hoạt động trí óc, góp phần hình thành tư duy, trí tuệ cho trẻ.

Những thói quen ăn trứng cực nguy hại cho sức khỏe mà bạn nên tránh

Kết hợp trứng với đậu tương

Rất nhiều người có thói quen ăn sáng bằng trứng gà luộc hay ốp la cùng bánh mì với sữa đậu nành.

Đây là một sự kết hợp “xấu”, vì abumin trong trứng gà khi kết hợp với men phân giải protein đậu tương (nguyên liệu để làm sữa đậu nành) ngăn cản sự hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể.

Do đó nó sẽ khiến bạn có cảm giác mệt mỏi khi cơ thể không được bổ sung dinh dưỡng vào buổi sáng.

Ăn trứng lòng đào

Nhiều người quan niệm khi luộc chín lòng đào ăn sẽ bổ hơn. Tuy ăn trứng lòng đào bạn có cảm giác ngon miệng hơn nhưng nguy cơ nhiễm khuẩn của thực phẩm chín tái này lại rất cao.

Chưa kể đến protein khi chín nửa vời như thế này cũng rất khó hấp thu vào cơ thể.

Một số người bụng yếu còn có thể gây tiêu chảy, thậm chí là ngộ độc khi bạn ăn phải trứng không đảm bảo chất lượng mà lại luộc kiểu “nửa vời” như thế này.

Rán trứng quá kỹ

Hầu hết lòng trắng trứng sẽ chảy ra ngoài rìa mét của miếng trứng mà bạn rán. Khi đó lượng protein có trong trứng bị cháy ở nhiệt độ cao biến thể thành axit amin thấp phân tử gây hại cho sức khỏe của bạn.

Trứng gà rán với tỏi

Nhiều người ưa thích món trứng gà chiên tỏi vì nó vô cùng ngon miệng. Tuy nhiên, đây là một sở thích không hề tốt cho sức khỏe của bạn. Vì khi tỏi được chiên cháy với nhiệt độ cao sẽ sinh ra chất độc, kết hợp với trứng sẽ gây bất lợi cho sức khỏe.

Theo BS An Thị Kim Cúc, nguyên Phó chủ nhiệm Khoa sức khoẻ cộng đồng, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, khi tỏi được chiên quá cháy sẽ tạo ra một chất rất độc, vì vậy chúng ta không nên ăn trứng cùng với tỏi.

Theo Zing.vn

Ăn trứng luộc để qua đêm

Có thể là do bạn ăn còn thừa hay vì tính nhanh chóng, tiện thể, muốn ngủ thêm vài phút vào buổi sáng mà bạn đã luộc trứng buổi đêm để sáng mai sẵn ăn.

Đây là cách sắp xếp thời gian khá thông minh của bạn nhưng lại là cách “ngu xuẩn” mà bạn đã tự mình làm hại bản thân mình.

Vì khi trứng luộc chín để quan đêm có quá trình dài để tiếp xúc với không khí.

Trong quá trình đó nó sẽ bị oxy hóa, các chất dinh dưỡng bị biến đổi, trứng cũng sẽ mất đi mùi vị thơm ngon vốn có của nó khiến bạn ăn không còn cảm giác ngon miệng.

Dễ dẫn đến khó tiêu, đầy bụng. Gía trị dinh dưỡng bị giảm sút, thậm chí có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

Ăn trứng khi đang dùng thuốc chống viêm

Protein trong trứng sẽ có tác động xấu đến thành phần của thuốc chống viêm. Do đó, nếu bạn đang sử dụng thuốc chống viêm thì không nên ăn trứng.

Những bệnh nhân bị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa cũng không nên ăn trứng nếu không bệnh sẽ nặng hơn.

>> Trị mất ngủ: Mẹo giúp bạn ngủ ngay sau 1 phút

>> Mẹo cực hay đuổi kiến, diệt kiến không cần thuốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại