Băng vệ sinh nghi chứa chất gây ung thư không bán ở Việt Nam

Hà Khê |

Mặc dù các siêu thị không bán băng vệ sinh này, tuy nhiên thị trường hàng xách tay trên mạng vẫn rao bán rầm rộ các loại BVS Tampon, đặc biệt có cả Tampon Tampax đã bị thu hồi.

Siêu thị không có...

Ngay sau khi báo chí Việt Nam đăng tải nghiên cứu của Tạp chí "60 triệu người tiêu dùng" (Pháp) về việc một số loại tampon, băng vệ sinh có chứa dioxin và chất diệt cỏ, nhiều chị em phụ nữ tỏ ra lo lắng, bất an.

Một trong rất nhiều nội dung trong nghiên cứu của Tạp chí "60 triệu người tiêu dùng" có nêu, trên các lõi bông của Tampax Compak Active Regular Fresh và băng vệ sinh Always có tồn dư hợp chất của thuốc trừ sâu.

Tái khẳng định quan điểm của P&G toàn cầu, thông cáo báo chí của P&G Việt Nam cho biết: "Quy trình làm sạch chất liệu bông và rayon được dùng sản xuất các sản phẩm của chúng tôi là quy trình xử lý chlorine, vì vậy không thể tạo ra dioxin".

Thông cáo cũng khẳng định "chỉ sử dụng các nguyên liệu đã qua thẩm định kỹ càng để đảm bảo tính an toàn khi sử dụng", và sự an toàn này được Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ bảo đảm.

P&G Việt Nam cho biết không hề nhập khẩu, phân phối sản phẩm tampon Tampax Compak Active Regular Fresh và băng vệ sinh Always tại thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, trả lời vấn đề này với tạp chí Independent, tập đoàn P&G (sở hữu 2 nhãn hàng trên) khẳng định kết quả nghiên cứu trên là “một sự nhầm lẫn”.

Ở Việt Nam, P&G được biết đến với những thương hiệu nổi tiếng như tã trẻ em Pamper's, băng vệ sinh Whisper... Thế nên, sự việc trên khiến nhiều chị em lo ngại.

Vì vậy, trong ngày 9 và 10/3, chúng tôi đã tiến hành khảo sát tại nhiều siêu thị, cửa hàng để tìm hiểu về những loại sản phẩm này.

Những siêu thị mà chúng tôi khảo sát đều có bán các sản phẩm băng vệ sinh, tã lót của P&G như Pamper's, Whisper... Tuy nhiên, chúng tôi không tìm thấy 2 sản phẩm là băng vệ sinh Always và tampon Tampax.

Tại hệ thống siêu thị E bestmall (Nam Từ Liêm - Hà Nội), ở khu vực bán các sản phẩm dành riêng cho phụ nữ, có hẳn một khu vực khá rộng để trưng bày và bán sản phẩm băng vệ sinh nhãn hiệu Whisper của tập đoàn P&G.

Trao đổi với PV, một nữ nhân viên bán hàng khu vực này cho hay, tất cả các nhãn hiệu băng vệ sinh đều được bày bán tại đây. Nhân viên này cũng chia sẻ, có nghe đến loại tampon Tampax nhưng siêu thị không bán loại này.

Theo nhân viên này, P&G Việt Nam không phân phối những dòng sản phẩm tampon Tampax, đồng thời mách nước cho chúng tôi, nếu muốn mua thì lên mạng tìm sẽ có.

Tương tự siêu thị E bestmall, hệ thống siêu thị Thành Đô và một số siêu thị lớn như BigC, Metro... bày bán nhiều dòng sản phẩm băng vệ sinh nhưng không có loại nào là tampon Tampax hay băng vệ sinh Always của tập đoàn P&G.

Trên mạng: Sẵn hàng!

​Sau khi rời các siêu thị, chúng tôi lên mạng tìm kiếm dòng sản phẩm này theo chia sẻ của những nhân viên bán mặt hàng băng vệ sinh.


Một dòng sản phẩm nhãn hiệu tampon Tampax mà chúng tôi mua được từ người phụ nữ rao bán trên mang. Người này khẳng định, dòng sản phẩm này được xách tay từ Mỹ về.

Một dòng sản phẩm nhãn hiệu tampon Tampax mà chúng tôi mua được từ người phụ nữ rao bán trên mang. Người này khẳng định, dòng sản phẩm này được xách tay từ Mỹ về.

Chỉ cần gõ chữ "bán băng vệ sinh tampon tampax" trên mạng, sẽ hiện ra rất nhiều địa chỉ bán loại sản phẩm này.

Theo tìm hiểu của PV, đa phần những nơi rao bán nhãn hàng băng vệ sinh tampon Tampax đều được bán tại nhà với lời quảng cáo được mang xách tay từ nước ngoài về, hàng đảm bảo chất lượng.

Lần theo số điện thoại 0915.xxx, chúng tôi được một người phụ nữ giới thiệu, băng vệ sinh tampon Tampax được người nhà chị ta gửi về từ Anh, Mỹ hoặc Singapore... với nhiều loại giá khác nhau.

Theo địa chỉ người này cung cấp trên mạng, chúng tôi tìm đến khu vực phố Bà Triệu. Tuy nhiên, khi gọi điện, người này lại bảo chuyển xuống khu vực Giáp Bát.

Tại Giáp Bát, khi chúng tôi có mặt, người này dẫn vào nhà và đưa ra khoảng 5 loại băng vệ sinh dòng tampon Tampax và một số dòng tampon khác để khách hàng lựa chọn.

Dù cùng một dòng sản phẩm nhưng giá cả lại rất khác nhau, dao động từ 250 nghìn đồng đến 750 nghìn đồng/một gói.

"Dòng này bán chạy lắm, dành cho nhiều độ tuổi khác nhau. Nhưng đông hơn vẫn là các cô gái trẻ mua để sử dụng khi đi du lịch, đi chơi cho tiện", người bán hàng nói.

Cơ quan chức năng cần kiểm nghiệm?

Lo ngại trước thông tin một số nhãn băng vệ sinh và tampon có chứa chất diệt cỏ gây ung thư, nhiều chị em phụ nữ hoang mang, lo lắng, thậm chí nhiều người còn đến các trung tâm sản khoa để được tư vấn.

Trao đổi với chúng tôi, BS Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Khoa sản - Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây (Hà Nội) cho biết: “Khi một dòng sản phẩm phẩm nào bị thu hồi hoặc có nghi vấn chứa chất độc hại thì ngay lập tức các chị em phụ nữ đều hoang mang, lo lắng.

Đặc biệt với dòng sản phẩm “nhạy cảm” như băng vệ sinh thì sự lo ngại càng tăng thêm.

Tuy nhiên, về các dòng sản phẩm này nếu có xuất hiện trên thị trường Việt Nam, theo tôi cần có cơ quan chức năng vào cuộc, lấy mẫu kiểm nghiệm. Chúng ta không thể đưa ra kết luận vội vàng”.

BS Hạnh khuyến cáo, chưa nói đến sự nguy hại của chất dioxin, chỉ riêng những dòng vệ sinh bình thường, loại hóa chất tẩy trắng và tạo thơm có trong băng vệ sinh sẽ ảnh hưởng đến bộ phận “nhạy cảm” nhất của chị em.

Nếu sử dụng thời gian dài sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, có thể dẫn đến viêm, nhiễm nấm âm đạo.

Mô âm đạo được lót bằng màng nhầy thấm giúp bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn. Tuy nhiên nó cũng dễ dàng hấp thụ hoặc bị kích thích bởi các hóa chất khác.

Khi các chị em thường xuyên bị mắc các bệnh phụ khoa, nếu không chữa dứt điểm, về lâu dài có thể gây nên vô sinh.

Về loại băng vệ sinh tampon (dạng ống), theo BS Hạnh, đây là loại băng vệ sinh được sử dụng khá phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt cho các vận động viên bơi lội bởi khả năng thấm hút cao, thoải mái hoạt động do được đặt vào trong âm đạo.

Tuy nhiên, BS Hạnh cũng cảnh báo, loại này dễ gây viêm nhiễm hơn các loại băng vệ sinh thông thường.

“Các bạn gái không nên dùng quá lâu, vì môi trường âm đạo ẩm ướt rất tốt cho vi khuẩn phát sinh. Để băng vệ sinh lâu bao nhiêu, lượng vi khuẩn dễ gây nhiễm trùng sinh sôi càng nhiều, càng tăng nguy cơ viêm nhiễm”, BS Hạnh khuyến cáo.

Theo một kỹ sư hóa thực phẩm, chất độc dioxin là loại chất diệt cỏ được xếp vào hàng những chất nguy hiểm nhất thế giới.

Dioxin chất cực độc chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể gây tình trạng nhiễm độc, bởi chúng tích lũy trong cơ thể chúng ta trong suốt cuộc đời và nó không thể được cơ thể tự đào thải như những chất độc khác.

Nếu ăn phải thực phẩm có độc tố dioxin là một chuyện nhưng đặt chúng ở âm đạo phụ nữ lại càng nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề sức khỏe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại