Các tiến sĩ ĐH Harvard nói gì với chúng ta về sex?

Hoàng Hương |

Có những vấn đề khoa học về tình dục không phải ai trong chúng ta cũng tường tận. Và các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Harvard, Mỹ sẽ tiết lộ nhiều điều cho bạn.

Đứng ở top đầu thế giới nhờ hệ thống giáo dục hoàn hảo, đội ngũ giảng viên trình độ cao cấp, các sinh viên ưu tú tài năng, Đại học Harvard cũng được thế giới ghi nhận nhiều công trình nghiên cứu giá trị về khoa học, kỹ thuật và cuộc sống.

Và đương nhiên, những nghiên cứu khoa học riêng về vấn đề tình dục của ngôi trường 379 tuổi này cũng thường tạo ra sự tin tưởng lớn cho tất cả mọi người. Cùng tìm hiểu một số trong rất nhiều thành tựu nghiên cứu của họ về lĩnh vực này.

1. Nam giới cũng giả vờ "lên đỉnh"

Tiến sĩ Abraham Morgentaler là tác giả cuốn sách “Tại sao đàn ông giả vờ lên đỉnh: Tất cả những bí mật khó ngờ về đàn ông và sex”.

Qua cuốn sách này, ông đã tiết lộ những câu chuyện về nam giới giả vờ đạt cực khoái trong khi quan hệ tình dục và những lý do khiến họ giả vờ “lên đỉnh”.

Theo đó, trong suốt 25 năm nghiên cứu về vấn đề trên, ông thấy rất ngạc nhiên khi một người đàn ông đang quan hệ tình dục thường quan tâm tới bạn tình nhiều hơn so với bản thân mình. Đó cũng là lý do khiến họ "diễn" (nếu cần) để làm hài lòng đối tác.

2. Sex thường xuyên giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt

Các nhà nghiên cứu của Đại học Harvard đã tiến hành theo dõi 32.000 người đàn ông khỏe mạnh trong vòng 18 năm, 3.839 người trong số này bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt.

Họ phát hiện rằng, nam giới ở độ tuổi từ 40-49 xuất tinh ít nhất 21 lần/tháng có nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn 22% so với những người chỉ xuất tinh từ 4-7 lần/tháng.

Các nhà khoa học giải thích rằng, khi tinh trùng cũ được xuất ra ngoài thường xuyên cho phép các tinh trùng mới phát triển, nó sẽ giúp ngăn chặn sự tích tụ của các tế bào cũ, hỏng... là những thứ có thể góp phần gây ung thư.

3. Tập thể dục giúp nam giới "hoàn hảo" hơn trên giường

Nếu đang lo lắng việc tập thể dục thường xuyên sẽ làm bạn không có sức để "yêu", hãy nghĩ lại!

Trong 1 nghiên cứu tiến hành ở 31.000 nam giới, một nhóm các nhà nghiên cứu phát hiện những người quen tập luyện với cường độ mạnh từ 20-30 phút mỗi ngày ít có khả năng bị rối loạn cương dương hơn những người lười vận động.

Không những thế, tập thể dục đều đặn khiến họ thích quan hệ tình dục hơn, cũng như góp phần nâng cao sự tự tin khi ở trên giường.

4. Hãy nạp vitamin D

Một số nhà khoa học khác ở ĐH Harvard thì nghiên cứu và cho kết luận, Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất testosterone.

Nếu thiếu vitamin D từ ánh nắng mặt trời hoặc chế độ ăn uống, mức độ cương cứng của "cậu nhỏ" sẽ giảm ít nhất là 20%.

Để hài lòng chuyện phòng the, nam giới cần phải nạp Vitamin D đầy đủ, đơn giản nhất là mỗi buổi sáng, hãy đi dưới nắng khoảng 15 phút.

* Tham khảo từ nhiều nguồn

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại