Solskjær hào hứng, tiết lộ bí quyết lội ngược dòng đầy ấn tượng trước Southampton

Đoàn Dự |

Southampton không phải đối thủ mạnh, nhưng đêm qua họ đã chơi thăng hoa trước Man United. Đáng tiếc, trong một đêm huyền ảo, Quỷ đỏ cũng thăng hoa không kém.

Phút 26 trận hành quân tới Old Trafford, Valery mở tỷ số bằng một siêu phẩm cho Southampton. Hết hiệp 1, Man United vẫn bị dẫn 0-1. Nhưng sang hiệp 2, dù Southampton vẫn tỏa sáng với việc ghi thêm 1 siêu phẩm nữa, thì Quỷ đỏ đã đáp trả bằng 3 bàn thắng tuyệt đẹp khác, để ca khúc khải hoàn tại Nhà hát của những giấc mơ. Sau trận đấu, HLV Solskjær tiết lộ:

"Tôi đã nói trong giờ nghỉ rằng toàn đội cần chơi nhanh hơn, đưa bóng vào vùng cấm đối phương tốc độ và nhiều hơn. Tôi vẫn nhớ cảm giác khi làm cầu thủ và được thi đấu trước một khán đài đầy cuồng nhiệt như thế.

Bạn có thể mệt mỏi, nhưng bạn phát hiện ra rằng mình còn có thể chạy mãi, cho đến chừng nào bóng vẫn đang được nhồi vào vùng cấm. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng nếu họ có thể làm được điều đó (nhồi bóng vào vùng cấm địa đối phương), thì khán đài Stretford End sẽ làm nốt phần còn lại".

Clip bản quyền Premier League: Man United 3-2 Southampton

Ở chiến thắng đêm qua, tài năng trẻ Andreas Pereira ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp, gỡ hòa 1-1 cho Quỷ đỏ, sau đó kiến tạo để Lukaku ghi bàn dẫn trước 2-1. Nói về cậu học trò trẻ, Solskjær ca ngợi:

"Cậu ấy thật sự khác biệt hôm nay. Có thể tôi đã phát hiện ra một vị trí khác phù hợp với cậu ấy hơn".

Vào lúc 03h00 ngày 7/3 tới, Man United sẽ hành quân đến sân Công viên các Hoàng tử để tái ngộ PSG, trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Ở lượt đi trên sân nhà, Quỷ đỏ đã thất bại 0-2. Khó khăn đã được dự báo là rất lớn, nhưng Solskjær tỏ ra tự tin:

"Chúng tôi đang rất tự tin dù phải hành quân tới sân khách. Chúng tôi có thể ghi bàn và lội ngược dòng. Chúng ta đều hiểu mọi thứ là rất khó, nhưng ai biết được, chuyện gì cũng có thể xảy ra".

"Woodward phải giữ chân Solskjær. Ông ấy không thể làm bất cứ điều gì khác. Ole đã đặt Woodward vào tình thế không thể nói không. Ole đã buộc Woodward phải chìa cánh tay ra" - Rio Ferdinand nói khi được hỏi Phó chủ tịch Man United nên làm gì vào kì chuyển nhượng mùa Hè tới. Theo Rio, ưu tiên hàng đầu của Woodward sẽ phải là ký hợp đồng chính thức với Solskjær.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại