Sóc Trăng: Tù chung thân cho kẻ bóp cổ mẹ ruột đến chết

Hoàng Thạch |

Sử dụng ma túy đá và rượu, gã con trai đã nhẫn tâm bóp cổ mẹ cho đến chết trong lúc cãi nhau.

Ngày 28/9, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt tù chung thân đối với Nguyễn Thanh Tuấn (31 tuổi, ngụ phường 7, TP Sóc Trăng) về hành vi "Giết người".

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Sóc Trăng, Tuấn là lao động tự do và từng có tiền án về cướp tài sản.

Đêm 4/5, khi sử dụng ma túy đá và uống rượu trở về nhà, nghe có mùi gas nên bị cáo đã kêu mẹ là bà Nguyễn Đức H. (53 tuổi) xuống để kiểm tra.

Bà H. tức giận vì bị con sai vặt nên đã la mắng Tuấn rồi cả hai xảy ra lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn. Người mẹ không kiềm được cảm xúc nên đã dùng đũa đâm vào ngực con. Lúc này, Tuấn đã phản ứng lại khiến cho bà H. bị ngã.

Sau đó, Tuấn đã bỏ lên nhà trên, bà H. chạy theo dùng tay bóp cổ Tuấn. Do dùng ma túy và rượu nên đối tượng không làm chủ được bản thân nên đã đã dùng tay bóp cổ mẹ đến tử vong.

Sau khi gây án, Tuấn đã đến cơ quan công an để đầu thú và khai báo toàn bộ sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại