Chiều 9/3 vừa rồi, Tổng tham mưu trưởng Andika Perkasa tổ chức họp báo, khẳng định thông tin cựu tuyển thủ bóng chuyền nữ Indonesia, Manganang đã được xác định là nam giới qua cuộc kiểm tra y tế hôm 3/2.
Manganang bị mắc một chứng rối loạn có tên hypospadia (lỗ tiểu lệch thấp, một dị tật sinh dục tiết niệu bẩm sinh). Vì thế, trước đây cựu tuyển thủ này bị xác định là nữ giới. Sau khi được xác định là nam giới, Manganang đã trải qua một ca phẫu thuật, để khôi phục các chức năng sinh dục của mình. Sắp tới, anh sẽ trải qua thêm một ca phẫu thuật nữa.
Năm nay 28 tuổi, Manganang từng là cơn ác mộng của nhiều đối thủ khi còn thi đấu bóng chuyền nữ, bởi sở hữu sức mạnh đáng nể.
Lượng hormone nam của anh khi còn thi đấu cũng đã lên tới 60%, gây ra nhiều tranh cãi kể từ năm 2011. Nhưng vào năm 2015, Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) vẫn chấp nhận để anh thi đấu cho tuyển nữ Indonesia.
Với ưu thế sức mạnh, Manganang là tay đập chính giúp tuyển nữ Indonesia đoạt HCB SEA Game 2017, và HCĐ ở hai kì SEA Games 2013, 2015. Tới tháng 9/2020 vừa rồi, anh mới giải nghệ. Hiện Manganang đang rất phấn khích khi được phẫu thuật để trở thành nam giới hoàn chỉnh.
SEA Games 2015, tuyển bóng chuyền nữ Indonesia gặp Việt Nam. Riêng Aprilia Manganang ghi tới 42 điểm, hơn tổng số của các đồng đội 5 điểm. Tuyển Việt Nam đã rất vất vả mới thắng hiểm được 3-2.