Sợ học trò xao nhãng, HLV Hoàng Anh Tuấn chuẩn bị siết chặt kỷ luật

Hải Bình |

HLV Hoàng Anh Tuấn mong muốn các học trò của mình không bị chi phối bởi sự kỳ vọng quá lớn từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ khi U20 Việt Nam dự World Cup.

Lần đầu tiên bóng đá Việt Nam góp mặt ở sân chơi U20 World Cup, sự kỳ vọng của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ đặt vào U20 Việt Nam là rất lớn. Trước việc được đặt niềm tin quá lớn cho tấm vé vượt qua vòng bảng U20 World Cup, HLV Hoàng Anh Tuấn muốn các học trò của mình có sự cân bằng cần thiết.

"Các học trò của tôi còn quá trẻ, trước việc được kỳ vọng quá lớn tôi cần phải làm nhiều động tác tâm lý để họ giữ được mình, không bị lung lay trước các luồng ý kiến.

Tôi không cấm họ đọc báo ở thời điểm này nhưng nhắc họ cần biết điều tiết cảm xúc trước sự mong chờ của người hâm mộ cả nước. Tất nhiên, có người thích cũng có người chê nhưng quan trọng là bản thân mình phải giữ được đôi chân trên mặt đất.

Đây chỉ mới là giai đoạn đầu chuẩn bị cho U20 World Cup nên tôi vẫn cho các học trò thoải mái đọc báo, lên mạng nhưng khi bước vào giai đoạn nước rút những điều đó sẽ được hạn chế. Tùy từng thời điểm mà tôi sẽ có những quy định cho toàn đội", HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ về nội quy sinh hoạt dành cho các tuyển thủ U20 Việt Nam.

Sợ học trò xao nhãng, HLV Hoàng Anh Tuấn chuẩn bị siết chặt kỷ luật - Ảnh 1.

Tiền đạo Nguyễn Quang Hải, một trong những niềm kỳ vọng của bóng đá Việt Nam tại World Cup sắp tới. Ảnh: BD.

Được biết từ khi bắt đầu tập trung vào ngày 21/3 cho đến bây giờ, tất cả các tuyển thủ U20 Việt Nam đều phải có mặt điểm danh vào lúc 21h30. Sau đó, toàn bộ phải lên giường đi ngủ vào lúc 22h00 hằng ngày. 

Thậm chí, muốn trả lời giới truyền thông các cầu thủ phải xin phép HLV trưởng, được đồng ý mới được phép lên tiếng, nếu sai sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định. Quy định này được HLV Hoàng Anh Tuấn áp dụng từ thời điểm 2015 khi bắt đầu nắm quyền HLV trưởng U19 Việt Nam.

Dù phải về tập trung điểm danh và lên giường khá sớm nhưng tất cả các tuyển thủ U20 Việt Nam đều thực hiện khá tốt nội quy do ông Tuấn đặt ra. Đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ cầu thủ nào bị phạt vì sai giờ giấc sinh hoạt.

Cũng theo chia sẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn, sau khi kết thúc quá trình tập luyện nhồi thể lực gần một tháng tại phố Biển Nha Trang, các thành viên của U20 Việt Nam sẽ bị giới hạn việc đọc báo cũng như lên mạng internet.

Cụ thể, khi toàn đội sang tập huấn tại Đức và Hà Lan, quy định này sẽ được áp dụng. HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Thời gian tập huấn ở Đức rất quan trọng, đó là thời điểm tôi tính toán điểm rơi phong độ của từng cầu thủ. Tôi sẽ có những đánh giá chuyên sâu của từng học trò thông qua 3 trận đấu giao hữu. 

Đó là tiền đề, là cơ sở để tôi chọn lọc cho mình những gương mặt tốt nhất đến Hàn Quốc vào tháng Năm tới đây. Thế nên, tôi muốn tất cả các học trò của mình tập trung toàn bộ chuyên môn cho khoảng thời gian đó, không bị xao nhãng bởi bất kỳ yếu tố nào khác".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại