Sợ hãi trước cảnh giành giật nhau từng con tôm khi đi ăn buffet hải sản, ai nhìn vào cũng thấy ngao ngán

HẠ LINH |

Dù đi ăn buffet là ăn thoải mái, bao nhiêu cũng được nhưng vẫn xuất hiện cảnh tượng giành giật nhau.

Nói đến buffet, có lẽ ai cũng hiểu đó là hình thức ăn uống đặc trưng có đặc điểm là khách đến ăn sẽ chỉ cần trả 1 mức giá quy định và ăn bao nhiêu cũng được. Ở đa số các nhà hàng buffet, đồ ăn thường được bày tại các quầy và khách tự đến lựa chọn những món mình muốn ăn. Cứ hết đồ ở quầy thì nhân viên lại mang ra tiếp để cho các khách khác có thể lựa chọn.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không xuất hiện những hình ảnh tại một số nhà hàng buffet, các khách hàng tranh nhau, thậm chí là giành giật đồ ăn. Điển hình như mới đây, mạng xã hội lan truyền một clip giành giật tôm tại một nhà hàng hải sản.

Cụ thể, khi người nhân viên vừa mới mang thêm một khay tôm ra để bổ sung vào quầy, dù chỉ mới đưa lên, chưa kịp hạ xuống thì đã bị rất nhiều vị thực khách kéo xuống, giành giật nhau. Thay vì dùng kẹp thì một số người dùng luôn tay trần để lấy tôm. Tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn độn, xâu xé...

Sợ hãi trước cảnh giành giật nhau từng con tôm khi đi ăn buffet hải sản, ai nhìn vào cũng thấy ngao ngán - Ảnh 1.

Hiện tại, vẫn chưa rõ hình ảnh trên được ghi nhận cụ thể tại nhà hàng nào, tuy nhiên rất nhiều người vẫn tỏ ra ngán ngẩm trước cảnh tượng này:

- C. Duy: Đi ăn mà cực quá thì nghỉ đi...

- M. Anh: Nhìn đói khổ nhỉ?

- N. Ngọc: Làm gì mà ghê vậy trời? Buffet tha hồ ăn chứ cần gì làm ghê vậy?

- A. Hoàng: Đi ăn thế này khổ quá.

- Tuấn A.: Vừa mất tiền đi ăn, vừa phải giành nhau miếng ăn. Buồn...

Trước đây, từng có khá nhiều hình ảnh tương tự được chia sẻ trên mạng xã hội. Vấn đề văn hoá đi ăn buffet vẫn trở thành đề tài gây tranh cãi trên các trang mạng xã hội.

Nguồn: TikTok @dvha18


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại