Siêu sao HAGL mua hụt giàu to nhờ người phụ nữ hành nghề massage

Mộc Miên |

Karel Poborsky khoe rằng, ở bất cứ bệnh viện nào, Michael Schumacher cũng nằm trên chiếc giường phục hồi chức năng đặc biệt do anh sáng chế…

Poborsky không chỉ biết "lốp" bóng

Karel Poborsky là một trong những tiền vệ tài hoa bậc nhất mà bóng đá thế giới mà Cộng hòa Cezch đã sản sinh ra. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Poborsky là cú lốp bóng để đời vào lưới đội tuyển Bồ Đào Nha ở VCK Euro 1996.

Nhưng từ khi giải nghệ vào mùa Hè năm 2007, cựu ngôi sao tuyển Công hòa Czech và Man United biến mất hút khỏi đời sống bóng đá.

Đầu tháng 9 năm ngoái, người hâm mộ mới thấy Karel Poborsky xuất hiện trên sân sân Friends Arena ở Stockholm (Thụy Điển) trong trận giao hữu giữa huyền thoại Man United và huyền thoại Liverpool.

Siêu sao HAGL mua hụt giàu to nhờ người phụ nữ hành nghề massage - Ảnh 1.

Karel Poborsky già trông thấy khi xuất hiện trong trận đấu giữa các huyền thoại của Man United và Liverpool với râu tóc xồm xoàm.

Ở trận đấu đó, nhiều người không thể tin vào mắt mình khi Poborsky lãng tử ngày nào râu ria xồm xoàm, dáng người lụ khụ như ông già dù anh mới 44 tuổi. Vậy tác giả của "The Poborský-lob" ở Euro 1996 giờ làm gì, ở đâu?

Theo tờ Ekonom (Czech), Poborsky giờ là một doanh nhân thành đạt và có tiếng tại Czech cũng như châu Âu. Và Poborsky đã chuẩn bị, bắt đầu sự nghiệp kinh doanh từ thời anh còn thi đấu đỉnh cao tại châu Âu.

Năm 2003, một năm sau khi rời Lazio hồi hương thi đấu cho Sparta Prague, cựu tiền vệ sinh năm 1972 thành lập Poborští - công ty hoạt động kinh doanh bất động sản.

Công việc thuận lợi nên tới năm 2006, Poborští còn mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực khách sạn. Chưa dừng lại ở đó, cựu ngôi sao Man United và Lazio còn mở quán café mang tên Dolcetto ở 3 thành phố Budejovice, Prague (Czech) và Paris (Pháp).

Siêu sao HAGL mua hụt giàu to nhờ người phụ nữ hành nghề massage - Ảnh 2.

Dấn thân vào thương trường nên Poborsky có mối quan hệ rất rộng với những doanh nhân thành đạt khác ở Czech, điển hình như triệu phú Jiri Irrou. Năm 2005, Poborsky bắt tay hợp tác với Jiri Irrou, thành lập công ty Poborsky VIII Sport.

Poborsky VIII Sport điều hành mạng lưới cửa hàng thể thao Stevesport ở 5 thành phố tại Czech, mang lại nguồn thu rất lớn cho cựu số 8 nổi tiếng của đội tuyển Czech ở Euro 1996.

Rõ ràng Karel Poborsky không chỉ biết "lốp" bóng hay những pha đột phá trên sân cỏ, mà cựu tiền vệ người C.H Czech này còn là một doanh nhân nhạy bén, không ngừng phát triển và đột phá trên thương trường.

Xây dựng đế chế…

Nhưng không phải bất động sản, khách sạn, nhà hàng, café hay hệ thống cửa hàng thể thao, mà thiết bị y tế phục hồi chức năng mới là ngành nghề kinh doanh biến Poborsky trở thành đại gia.

Cụ thể, người hùng của Czech ở Euro 1996 là đồng sở hữu Resi Trebon spol - công ty chuyên sản xuất các mặt hàng như ghế phục hội chức năng và các sản phẩm có liên quan tới phục hồi chức năng khác.

Đặc biệt, giường phục hồi chức năng của Resi được đánh giá chất lượng hàng đầu châu Âu hiện nay.

Ngoài giường và ghế phục hồi chức năng với khoảng 50 loại khác nhau cho các bệnh nhân, Resi Trebon còn có các mặt hàng khác như dụng cụ nắn xương, dụng cụ vận chuyển bệnh nhân, cáng, ghế truyền dịch… cùng nhiều thiết bị phục vụ y tế và phục hồi chức năng khác.

Siêu sao HAGL mua hụt giàu to nhờ người phụ nữ hành nghề massage - Ảnh 3.

Trong thời gian điều trị chấn thương kinh hoàng do trượt tuyết, tay đua F1 lừng danhMichael Schumacher đều nằm trên những chiếc giường phục hồi chức năng do công ty của Karel Poborsky sản xuất.

Chưa dừng lại ở đó, Poborsky còn đang thực hiện dự án sản xuất nội thất phục vụ cho người tàn tật. Các loại máy móc, động cơ thiết bị phục hồi chức năng được công ty Resi Trebon đặt hàng, nhập khẩu từ nhà sản xuất Hanning (Đức) và thép nhập khẩu Italia qua kiểm tra chính xác với độ lệch 0,1 mm.

Theo Ekonom, Resi Trebon từ lâu đã trở thành thương hiệu lớn tại châu Âu, 60% mặt hàng xuất khẩu của công ty này tới các nước Đức, Pháp, Áo, Thụy Sỹ, Ba Lan, Tây Ban Nha...

Vậy nên, Poborsky tự hào khoe: "Từ các bệnh viện ở Grenoble (Pháp) cho tới Lausanne (Thụy Sỹ), Michael Schumacher đều nằm giường phục hồi chức năng của tôi".

Công việc làm ăn của Poborsky lại càng phát đạt khi Resi Trebon của anh mới ký được bản hợp đồng lớn với các đối tác tiềm năng từ nước Nga.

Poborsky cho biết: "Chúng tôi nhận được hàng vạn đơn đặt hàng lớn từ các nước châu Âu mỗi năm, sức ép về hàng hóa càng gia tăng sau khi chúng tôi có những bạn hàng lớn tại nước Nga".

… từ người phụ nữ hành nghề massage

Người hâm mộ càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng, công ty Resi Trebon spol của Poborsky bắt đầu từ khi cựu tiền vệ nổi tiếng này còn là anh cầu thủ trẻ ở đội bóng vô danh Ceské Budejovice.

Và càng ngạc nhiên hơn, khi ý tưởng hình thành Resi Trebon spol lại xuất phát từ một người phụ nữ làm nghề massage.

Chuyện bắt đầu từ năm 1993, thời điểm đó Poborsky chơi thân với hai người bạn ở Trebon, mẹ của cậu bạn George Simecek làm massage tại tiệm Trebon spa.

Trong một lần đến nhà Simecek chơi, mẹ của Simecek nói rằng, những chiếc ghế và giường massage tại trung tâm quá lạc hậu, bất tiện và bà muốn có những chiếc ghế hoặc giường được gắn thiết bị điện có thể tự vận hành massage.

Thế là ý tưởng giường và ghế phục hồi chức năng cho bệnh nhân hoặc cho các tiệm massage, spa nảy ra trong đầu của tiền vệ sáng tạo người Czech.

Siêu sao HAGL mua hụt giàu to nhờ người phụ nữ hành nghề massage - Ảnh 4.

Những thiết bị y tế trợ giúp và phục hồi chức năng của Resi Trebon spol nhận được sự quan tâm và yêu thích của khách hàng khắp châu Âu.

Poborsky nói với hai người bạn nên thực hiện ý tưởng của bà mẹ Simecek. Hai người bạn bắt tay vào kế hoạch thực hiện ngay. Thế là Resi Trebon spol ra đời. Poborsky thì chưa tham gia, vì một cầu thủ trẻ như anh không có nhiều thời gian cho những công việc bên ngoài đường biên.

Tới năm 1998, sau 5 năm hoạt động, các sản phẩm của Resi Trebon bắt đầu được biết đến trên thị trường Czech nhưng công ty này vẫn chưa đủ vốn và lực để bứt phá.

Hai người bạn lại tìm đến Poborsky, mời anh cùng tham gia. Lúc này thì Poborsky đồng ý, anh đầu tư cho Resi Trebon 8 triệu koruna để trở thành một trong 3 cổ đông chính thức của công ty này.

Resi Trebon mạnh hẳn lên nhờ nguồn tài chính cùng danh tiếng của Poborsky. Xưởng sản xuất và văn phòng vốn nằm trong một garage cũ kỹ được chuyển tới nhà máy sản xuất mới khang trang, rộng lớn tại Trebon.

Từ thời điểm đó, ở thị trường nội địa, Resi Trebon vượt qua nhiều đối thủ cạnh tranh, vươn lên vị trí thứ 2 chỉ sau đối thủ lớn nhất là Linet Zbynka Frolika. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Tây Âu mới là mục tiêu chính của Poborsky và anh đã thành công.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Ekonom về thành công của Resi, Poborsky không quên bà mẹ từng hành nghề massage của cậu bạn Simecek: "Mẹ của Simecek đã cho chúng tôi một ý tưởng kinh doanh tuyệt vời. Chúng tôi không bao giờ quên ơn bà ấy".

Tham gia chính trường

Thành công, danh tiếng trên cả sân cỏ lẫn kinh doanh khiến Karel Poborsky nhận được sự lôi kéo của nhiều đảng phái chính trị ở Cộng hòa Czech. Năm 2012, nhà Á quân Euro 1996 gia nhập Đảng Dân chủ Công dân (ODS) và tham gia tranh cử ở Nam Bohemian.

Nhờ sự ủng hộ của người hâm mộ, Poborsky từng lọt vào vòng 3 cuộc bầu cử vào ủy viên hội đồng Nam Bohemian. Tuy nhiên vào tháng 3/2013, vì một số lý do cá nhân và công việc kinh doanh, Poborsky từ bỏ con đường chính trị, rời khu vực Nam Bohemian tới Prague sinh sống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại