Sếp HAGL: "Sẽ phối hợp với VFF cố gắng làm những điều tốt nhất để Xuân Trường hồi phục"

Linh Đan T/H |

Chấn thương gặp phải trong buổi tập chiều 30/9 nhiều khả năng sẽ khiến tiền vệ Lương Xuân Trường phải rời xa sân cỏ trong một thời gian dài.

Cụ thể, vào chiều 30/9, Xuân Trường bị đau trong một tính huống xử lý ở buổi tập của ĐT Việt Nam và phải nhờ đến sự giúp đỡ của bác sỹ và đồng đội mới có thể di chuyển vào phòng y tế.

Đến sáng nay (1/10), tiền vệ sinh năm 1995 được đưa tới bệnh viện để kiểm tra cụ thể, với chân phải được băng kín và vẫn phải nhờ đến hai người hỗ trợ dìu đi. Theo một số nguồn tin, Xuân Trường bị xác định đứt dây chằng chéo trước, cần mổ càng sớm càng tốt. Với chấn thương nặng này, sau khi mổ Xuân Trường sẽ cần tới gần 9 tháng nghỉ thi đấu để phục hồi.

Sếp HAGL: Sẽ phối hợp với VFF cố gắng làm những điều tốt nhất để Xuân Trường hồi phục - Ảnh 1.

Tiền vệ Lương Xuân Trường được các bác sĩ và đồng đội sơ cứu sau chấn thương. Ảnh: Vô Ưu

Liên hệ với phía HAGL để trao đổi về kế hoạch của đội bóng trong việc điều trị chấn thương cho tiền vệ này, Giám đốc điều hành Nguyễn Tấn Anh chia sẻ trước tiên sẽ phải chờ ý kiến từ phía LĐBĐ Việt Nam (VFF) để hai bên cùng nhau tính toán, phối hợp.

"Sáng nay tôi có đọc được tin nhưng đang chờ liên hệ trực tiếp với bác sỹ của đội tuyển để nắm được thông tin cụ thể. Sau khi biết Trường bị đau, chúng tôi đã liên lạc từ tối hôm qua nhưng phải chờ sáng nay đi khám chi tiết thì bác sỹ mới báo lại chính xác được.

Hiện tại chúng tôi vẫn phải chờ kết quả cụ thể thì mới báo cáo được với bầu Đức. Hơn nữa phía HAGL cũng phải nghe ý kiến của lãnh đạo Liên đoàn (VFF) xem như thế nào, vì hiện tại Xuân Trường đang tập trung cùng ĐTQG. Hướng triển khai của mình ra sao thì cũng phải chờ đợi bởi vì chúng tôi là CLB, cấp cơ sở mà.

Nhưng dù có thế nào thì chắc chắn một điều là các bên sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất để Xuân Trường điều trị và hồi phục. Nói chung chấn thương thể thao đôi khi khắc nghiệt như vậy, cũng không biết phải nói sao vào lúc này cả", ông Nguyễn Tấn Anh thông tin.

Sếp HAGL: Sẽ phối hợp với VFF cố gắng làm những điều tốt nhất để Xuân Trường hồi phục - Ảnh 2.

Xuân Trường đến bệnh viện với chân phải băng bó. Ảnh: Giang Nguyễn.

Trong trường hợp phải nghỉ thi đấu 9 tháng, Xuân Trường sẽ là ngôi sao tiếp theo của HAGL phải dưỡng thương dài hạn vì chấn thương dây chằng. Trước đó, Tuấn Anh hay Văn Thanh đều từng phải trải qua quãng thời gian tương tự.

Với bản thân Xuân Trường, đây cũng là chấn thương nặng nhất trong sự nghiệp mà anh từng gặp phải. Và chắc chắn, trong trường hợp Xuân Trường phải rời xa sân cỏ một thời gian dài sẽ là tin không vui dành cho cả ĐTQG lẫn CLB HAGL.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại