Sát hại người tình vì ghen tuông mù quáng

Hồ Giang |

Sau khi giết nhân tình, Dũng tìm cách đón xe bỏ trốn thì bị trinh sát bắt giữ.

Ngày 30-8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng (39 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, hiện tạm trú tại ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là chị Kim Thị Phượng (ngụ tại địa phương), người đang chung sống như vợ chồng với Dũng.

Qua điều tra ban đầu, trong thời gian đi làm thuê ở tỉnh Tiền Giang, chị Phượng quen biết và nảy sinh tình cảm với Dũng.

Sau thời gian quen nhau, Dũng về sống Phượng tại ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh. Từ khoảng 7-2016, Dũng nghi ngờ người tình có người khác nên thường xuyên cự cãi.

Đêm 29-8, Dũng đi nhậu về thì thấy chị Phượng mặc quần áo lạ nên kiếm chuyện cự cãi nhau.

Sau đó Dũng ra sau nhà lấy con dao đâm nhiều nhát vào ngực làm chị Phượng tử vong tại chỗ. Gây án xong, Dũng ném con dao ở một mương nước gần đó và bỏ trốn.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an nhanh chóng có mặt ở hiện trường điều tra, xác minh vụ việc. Từ những thông tin về đặc điểm nhận dạng đối tượng, các trinh sát đã đã triển khai truy bắt đối tượng.

Đến 3h sáng 30-8, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ Dũng trong lúc đang đón xe để tẩu thoát.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại