Những ngày qua, làng bóng Việt Nam bất ngờ xôn xao vì tin đồn ĐTQG Hàn Quốc ngắm HLV Park Hang-seo là ứng viên tiềm năng cho tương lai. Thêm vào đó, thông tin về việc cuối năm 2021, thầy Park sẽ hết hạn hợp đồng với VFF và có quyền đơn phương từ chối gia hạn thêm một năm càng khiến CĐV Việt Nam lo lắng.
Nhưng liệu HLV Park Hang-seo có thích thú với việc hồi hương, dẫn dắt ĐTQG Hàn Quốc?
Hồi năm 2002, thầy Park làm trợ lý cho HLV Hiddink và góp công vào chiến tích lịch sử của ĐTQG Hàn Quốc (tới Bán kết VCK World Cup 2002). Sau chiến tích này, ngoài HLV Hiddink thì bộ sậu BHL trong đó có HLV Park Hang-seo được tung hô không ngớt. Dĩ nhiên, LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) cũng tưởng thưởng chiến công trên.
Nhưng chỉ sau đó ít lâu, giữa thầy Park với KFA nảy sinh xung đột. Ban đầu, HLV Park Hang-seo được phân công dẫn dắt U23 Hàn Quốc dài hạn từ Asiad 2002 tới Olmypic 2004. Nhưng KFA sau đó bất ngờ thay đổi, muốn công việc của thầy Park ở U23 Hàn Quốc chỉ kéo dài đến hết năm 2002.
HLV Park Hang-seo từng có mâu thuẫn với LĐBĐ Hàn Quốc.
Sau khi bị lật kèo, HLV Park Hang-seo vô cùng tức giận. Ông tự ý tổ chức một buổi họp báo, tố KFA không trả lương cho mình. Còn phía KFA thì tố lại thầy Park đã lạm quyền khi mở họp báo, bôi nhọ Liên đoàn.
Sau sự cố này, thầy Park vẫn dẫn dắt U23 Hàn Quốc, và có HCĐ ở Asiad 2002. Nhưng KFA đã cho rằng thành tích này là thất bại và sa thải HLV Park Hang-seo.
Mới đây khi tâm sự nhân dịp Tết Nguyên Đán, HLV Park Hang-seo trải lòng như thể nhớ về "vết hằn" cũ và nhấn mạnh, ông sẽ không thất tín với bóng đá Việt Nam:
"Đối với tôi, chữ tín luôn được đặt lên hàng đầu. Tôi mới sang Việt Nam chưa lâu, còn ở Hàn Quốc, với tôi chữ tín là quan trọng còn niềm tin là thứ quan trọng nhất. Tôi xin nói với các bạn như thế này, tôi không phải là một nhà kinh doanh cũng không phải một chính trị gia.
Tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng nhất, do đó trong sinh hoạt chữ tín là quan trọng, đặc biệt ở môi trường sinh hoạt tập thể. Chúng ta không thể có tất cả mọi thứ. Tiền tài, danh vọng một ngày nào đó cũng sẽ tan biến, sự mến mộ cũng sẽ giảm bớt đi. Điều quan trọng với tôi lúc này là hoàn thành công việc đang được đảm nhiệm, sau đó là gia đình".
Không chỉ mâu thuẫn với KFA, thầy Park từng trải qua những giai đoạn vinh quang mất hết, sự nghiệp trôi nổi ở Hàn Quốc.
Trước đấy nữa, khi nói về khả năng trở lại Hàn Quốc làm việc, HLV Park Hang-seo từng nửa đùa nửa thật cho rằng tại xứ Kim Chi hiện có rất nhiều HLV trẻ tài năng, sẽ không còn chỗ cho HLV già như mình. Ông cũng nhấn mạnh muốn phát triển bóng đá trẻ Việt Nam, như sự tri ân với nơi đã giúp ông tìm lại vinh quang và sự công nhận.
Tâm trí HLV Park Hang-seo vẫn đang hướng về Việt Nam, không chỉ là vì bản hợp đồng kéo dài đến hết năm 2021. Ông thật sự có tình cảm với bóng đá Việt và muốn gắn bó dài lâu. Thời gian qua, thầy Park cũng đang muốn phát triển các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của riêng mình tại "quê hương thứ hai"!