QUYẾT ĐỊNH KÉM VUI CỦA HLV PARK HANG-SEO
Mới nhất, HLV Park Hang-seo đã bất ngờ ra quyết định loại 4 cầu thủ khỏi U22 Việt Nam bao gồm Y Eli Niê, Tẩy Văn Toàn, Trung Hiếu và Hữu Thắng. Trong số những cái tên bị loại, Hữu Thắng gây ra nhiều tiếc nuối. Bởi lẽ đây là tiền vệ tài năng, được đánh giá như "Truyền nhân Quang Hải".
Nhận xét về Hữu Thắng, HLV Đức Thắng (làm thầy của Hữu Thắng khi tiền vệ này được cho mượn tới CLB Bình Định, thi đấu ở giải hạng Nhất 2020) từng nói:
"Tôi đã từng đánh giá Hữu Thắng có những phẩm chất để thay thế Nguyễn Quang Hải. Cậu ấy sở hữu kỹ thuật cá nhân cực khéo và tinh quái. Bên cạnh những đường chuyền có độ chính xác và khả năng gây đột biến cao, Thắng còn rất giỏi trong khả năng qua người, thực hiện nhiều động tác giả khó lường. Nếu Thắng kiềm chế bớt cái tôi trên sân, tuân thủ chặt chẽ đấu pháp và chỉn chu hơn trong các pha kiến tạo thì đây chính là thủ lĩnh của U22 quốc gia".
Vậy đâu là lý do HLV Park Hang-seo phải quyết định loại Hữu Thắng khỏi U22 Việt Nam đợt này? Ban đầu, một vài nguồn tin cho rằng 4 cầu thủ bị loại đã "không thể hiện được khát khao cống hiến". Tuy nhiên, phía BHL U22 Việt Nam chia sẻ lý do thật sự là vì họ không đảm bảo được thể lực.
Trước đây, Hữu Thắng được Viettel cho mượn đến CLB Huế và Bình Định. Nhờ thường xuyên được thi đấu, Hữu Thắng có thể lực - phong độ ổn định. Trong đợt tập trung U22 Việt Nam hồi tháng 8/2020, Hữu Thắng vẫn "ngốn" tốt khối lượng tập khá nặng của BHL.
Nhưng trong năm 2021, Hữu Thắng được gọi trở lại CLB Viettel. Tại môi trường của nhà ĐKVĐ V.League, Hữu Thắng cũng chỉ thuộc dạng tiềm năng nên dễ hiểu là ít được ra sân. Điều đó khiến thể lực, phong độ của Hữu Thắng không tốt, dẫn tới việc vừa bị thầy Park loại.
NỖI LO LỚN Ở NHẬT BẢN
U22 Việt Nam sắp tới chưa thi đấu giải nào quan trọng. Đợt tập trung này cũng chỉ là một giai đoạn trong chặng chuẩn bị dài hơi hướng về SEA Games 2021. Việc tạm vắng Hữu Thắng chưa ảnh hưởng nhiều đến đội và cầu thủ này cũng còn cơ hội để phấn đấu trở lại.
Tuy nhiên, với cùng một lý do, HLV Park Hang-seo đang có mối lo khác lớn hơn rất nhiều, mang tên Đặng Văn Lâm.
Từ khi quyết định rời CLB Muangthong United hồi cuối năm 2020, Văn Lâm trải qua giai đoạn rất khó khăn. Anh không được thi đấu, thậm chí rèn luyện cũng phập phù do thiếu môi trường chuyên nghiệp.
Mất một thời gian tranh cãi với CLB Thai League, Văn Lâm mới đạt được thỏa thuận đến Cezero Osaka. Rồi đầu tháng Tư, Văn Lâm mới sang được Nhật Bản do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Sang tới đây, Văn Lâm lại phải cách ly. Hiện anh đã tập được cùng CLB Nhật Bản vài tuần, nhưng vẫn chưa được cho ra sân thi đấu.
Gần nửa năm trời không thi đấu, trong đó phần lớn lại tập luyện phập phù, có thể hiểu Văn Lâm khó khăn ra sao trong vấn đề duy trì thể lực, phong độ.
Văn Lâm chưa được thi đấu cho Cerezo Osaka.
Phía CLB Osaka mới đây đã tạo điều kiện cho Văn Lâm về tập trung sớm với ĐT Việt Nam, từ ngày 26/5. Nhưng khoảng thời gian để Văn Lâm tập cùng tuyển trước khi chúng ta đụng độ Indonesia chỉ khoảng 10 ngày, quá ít ỏi.
So với Hữu Thắng ở U22 Việt Nam thì Văn Lâm trên ĐTQG là vị trí quan trọng hơn rất, rất nhiều. Nếu Văn Lâm không có phong độ, thể lực tốt và thầy Park phải để anh dự bị, sẽ là tổn thất lớn vì các thủ môn khác vẫn chưa thể so sánh với ngôi sao Việt kiều. Mà nếu thầy Park vẫn sử dụng Văn Lâm khi chưa ổn định, có thể tạo ra sai lầm, sẽ còn nguy hại hơn nữa.
Vào thời điểm này, chỉ biết hy vọng Văn Lâm vẫn ổn dù điều đó là rất khó khăn. Và mong rằng ở thời gian tới khi có gần 10 ngày tập với nhau, thầy Park kịp thu đủ dữ liệu để đánh giá Văn Lâm, qua đó đưa ra một quyết định chính xác trong việc dùng hay không dùng anh.