Trung Quốc: Thêm một "con hổ" bị điều tra tham nhũng

Minh Thu |

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc thông báo ông Sun Hongzhi, Phó Trưởng ban Quản lý Nhà nước về Công nghiệp và Thương mại (SAIC) đang bị điều tra với cáo buộc tham nhũng.

WSJ cho hay, theo thông báo đăng trên website của Hội đồng Kiểm tra kỷ luật trung ương dưới sự điều hành của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 26/12, ông Sun Hongzhi, Phó Trưởng ban Quản lý Nhà nước về Công nghiệp và Thương mại (SAIC) đang bị điều tra với cáo buộc tham nhũng.

Ông Sun (49 tuổi) bị buộc tội "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng", một thuật ngữ ám chỉ tội tham nhũng.

Theo tiến trình điều tra thông thường, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành điều tra cán bộ trong nội bộ trước, sau đó, mới chuyển sang cho chính quyền dân sự.

Tuy nhiên, hiện tại, SAIC chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào về trường hợp của ông Sun.

Ông Sun Hongzhi từng là một cán bộ cấp cao tại tỉnh Cát Lâm.

Ông Sun từng là Phó bí thư thành ủy Songyuan tỉnh Cát Lâm trong giai đoạn năm 2006 - 2010, trước khi chuyển về công tác tại Ban Quản lý Nhà nước về Công nghiệp và Thương mại.

Ông Sun từng được xem là một nhân vật giàu kinh nghiệm trong ngành than và từng giữ chức vụ cao quản lý ngành than tại tỉnh Cát Lâm từ năm 2001 - 2006.

Trong năm nay SAIC, cơ quan giám sát các tiêu chuẩn kinh doanh và chống độc quyền tại Trung Quốc, đã tiến hành điều tra hàng loạt công ty nước ngoài làm ăn tại đại lục.

Điển hình, hồi tháng Bảy, các nhà điều tra Trung Quốc đã bất ngờ tới thanh tra các văn phòng của tập đoàn Microsoft tại Bắc Kinh và nhiều thành phố khác.

Theo SAIC, Microsoft đã không thể giải trình thông tin liên quan tới vấn đề an ninh đối với một số sản phẩm do công ty sản xuất.

Cho tới nay, cuộc điều tra này vẫn chưa kết thúc.

Tới tháng Chín, Microsoft cho biết họ "cam kết tuân thủ quy định luật pháp Trung Quốc và sẽ gửi câu trả lời cho những thắc mắc của SAIC".

SAIC cũng đã thực hiện các cuộc điều tra đưa hối lộ tại hàng loạt công ty dược phẩm nước ngoài bao gồm GlaxoSmithKline PLC.

Hồi tháng Chín, tòa án Trung Quốc đã tuyên phạt Glaxo nộp phạt gần 500 triệu USD khép lại cuộc điều tra kéo dài hơn một năm.

Ngay cả các nhà sản xuất ô tô nước ngoài và chip điện tử cũng bị SAIC "sờ gáy".

Theo tờ China Daily, phát biểu trong một cuộc họp được tổ chức tại Bắc Kinh hôm 25/12, người đứng đầu SAIC cho biết công tác điều tra gian lận thương mại và độc quyền là ưu tiên hàng đầu của cơ quan này trong năm 2015.

Chiến dịch chống tham nhũng và lãng phí quy mô lớn hay còn gọi là "đả hổ, diệt ruồi" được tiến hành một cách rầm rộ sau khi nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm quyền từ cuối năm ngoái.

Trong số hàng ngàn quan chức bị điều tra, ông Chu Vĩnh Khang, trở thành nhân vật cấp cao nhất bị chính phủ Trung Quốc sờ gáy.

Ông Chu từng đứng trong hàng ngũ Đảng cộng sản Trung Quốc, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, từng giữ chức trong Ban thường vụ bộ chính trị lần thứ 17 và chủ nhiệm Ủy ban Chính trị - Pháp luật trung ương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại