Trung Quốc muốn tiếp củi cho lò lửa Trung Đông?

Hàn Giang |

Bộ trưởng Ngoại giao Iraq, Ibrahim Jafari cho biết người đồng cấp Trung Quốc, Vương Nghị đã lên tiếng đề nghị Baghdad cho phép Bắc Kinh giúp đỡ quân đội Iraq chống lại khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo IS.

Cuộc trò chuyện giữa hai bộ trưởng diễn ra trong một phiên họp của Liên Hiệp Quốc về nỗ lực chống lại hoạt động khủng bố trên toàn cầu diễn ra tại New York vào tháng Chín, tờ Financial Times đưa tin.

Các đề nghị của Trung Quốc là một bước đi mới trong chính sách không can thiệp vào công việc nội bộ các nước, mặc dù họ vẫn thường xuyên bán vũ khí cho nhiều quốc gia khác.

“Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết chính sách của Bắc Kinh  không cho phép Trung Quốc tham gia vào bất cứ liên minh quân sự nào, tuy nhiên với ý tưởng giúp đỡ Iraq, tôi hoan nghênh sáng kiến này và nói với Vương rằng Iraq sẵn sàng làm việc với các nước trong liên minh cũng như các nước ngoài liên minh”, ông Jafari nói với các phóng viên báo chí.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc từ chối bình luận về các phát biểu của ông Jafari, nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi cho biết các ý tưởng của ông Vương với Jafari trong cuộc nói chuyện, đã thể hiện chính sách ủng hộ của Trung Quốc trước các nổ lực của Iraq, nhằm tăng cường khả năng chống khủng bố bằng cách thông qua trao đổi thông tin tình báo và đào tạo nhân sự.

Tuy nhiên ông từ chối bình luận về việc liệu Trung Quốc có cung cấp vũ khí quân sự hay tên lửa cho Iraq hay không.

“Bắc Kinh đã chiến đấu với chủ nghĩa khủng bố và cũng từng hỗ trợ cho Iraq, bao gồm cả khu vực người Kurd, theo cách riêng của chính phủ Trung Quốc, do đó chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy với khả năng tốt nhất của chúng tôi”, ông phát biểu.

Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất trong ngành công nghiệp dầu mỏ của Iraq và sẽ mất hàng tỷ đô nếu Nhà nước Hồi giáo IS kiểm soát các mỏ dầu tại quốc gia này.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã phải từ bỏ các dự án của họ tại Syria trước đó.

Lò lửa Trung Đông đang có những diễn biến phức tạp.

Đà phát triển của IS hiện vẫn đang bị kìm hãm bởi các cuộc không kích của quân đội liên minh do Mỹ dẫn đầu.

Quân đội Iraq cũng giành lại được quyền kiểm soát một phần lãnh thổ phía bắc và phía tây đất nước, mặc dù thành phố Mosul vẫn nằm trong tay phiến quân IS.

Cuối buổi trao đổi với báo chí, Ngoại trưởng Iraq cho biết thêm Baghdad không muốn quân đội nước ngoài có mặt trên lãnh thổ Iraq do các lo ngại điều đó sẽ dẫn đến tình trạng chống người nước ngoài của một số người Iraq.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại