Triều Tiên trục xuất nữ công dân Mỹ "có ý đồ không tốt"

AP đưa tin, truyền thông Triều Tiên tối 8/4 đưa tin nước này đã trục xuất một nữ công dân Mỹ thường xuyên tới Triều Tiên trong 20 năm qua với "ý đồ gieo rắc âm mưu và tuyên truyền."

Trong một thông cáo vắn tắt, truyền thông Triều Tiên đã công bố tên người phụ nữ trên là Suh Sandra, song chưa thể xác định đó có phải tên Hàn Quốc của người này hay không.

Nguồn tin chỉ đề cập một vài chi tiết, nhưng nói rằng bà Sandra đã quay một số đoạn video bí mật trong các chuyến đi nhân đạo với ý đồ không tốt "do mối ác cảm sâu sắc" với Bình Nhưỡng.

Triều Tiên thông báo lý do trục xuất công dân Mỹ này là bà Sandra đã "cao tuổi" và sau khi bà thừa nhận từng "lăng mạ nặng nề" lòng tin của người dân Triều Tiên dành cho nhà lãnh đạo Kim Jong-Un.

Triều Tiên thỉnh thoảng vẫn bắt giữ người nước ngoài mà nước này cho là đang hoạt động truyền giáo hoặc có những hành vi "chống phá nhà nước (Triều Tiên)".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại