Triều Tiên muốn đối thoại về hạt nhân, tố Trung Quốc "phản bạn"

Hải Võ |

Bộ thương mại Trung Quốc hôm 5/4 ra thông báo hạn chế nhập khẩu than, sắt thép và khoáng sản Triều Tiên, nhằm thực hiện cam kết tuân thủ nghị quyết của Hội đồng bảo an LHQ.

Tông báo được đưa ra ngay sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trở về từ Hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân, tổ chức ở Washington, Mỹ.

Tại hội nghị, phía Trung Quốc đã tỏ thái độ "nỗ lực cùng Mỹ xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới, không xung đột đối đầu, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cũng thắng lợi".

Thái độ của ông Tập tại Mỹ được cho là bằng chứng Bắc Kinh sẽ có hành động cứng rắn hơn nữa với Triều Tiên.

Theo Nihon Keizai Shimbun (Nikkei, Nhật Bản), các quan chức chính phủ Triều Tiên cho rằng việc Trung Quốc đạt thỏa thuận cùng Mỹ khiến Bình Nhưỡng "không còn mơ mộng hão huyền vào Trung Quốc".

Giới cầm quyền nước này thậm chí còn khẳng định "cần tấn công hạt nhân gây sức ép lên Trung Quốc", "phá vỡ ảo tưởng của Trung Quốc".

Tuy nhiên, song song với những chỉ trích gay gắt nhằm vào Bắc Kinh, là chuyển biến thái độ bất ngờ của Triều Tiên đối với Mỹ và đồng minh khi tỏ ý "sẵn sàng đối thoại".

Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) cho hay, trong thông cáo 6.000 chữ của Ủy ban quốc phòng Triều Tiên ngày 3/4 có đề cập "khả năng giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên bằng đối thoại". Thông cáo nêu:

"So với đơn phương trừng phạt thì sự ổn định tình hình là quan trọng hơn; so với dùng quân sự áp đặt thì đối thoại, hiệp thương mới là cách giải quyết vấn đề; so với cố gắng vô ích nhằm thay đổi thể chế của Triều Tiên thì hợp tác và thừa nhận mới là lối đi đúng."

Hoàn Cầu bình luận, trong nỗ lực thay đổi tình trạng bị cấm vận, Bình Nhưỡng đã lần đầu tiên ra tín hiệu "nhượng bộ".

Đa Chiều cho rằng, Triều Tiên chọn đúng thời điểm Tập Cận Bình hoàn thành thảo luận với Mỹ, Hàn về vấn đề hạt nhân để vừa đả kích Trung Quốc, vừa gợi ý đối thoại.

Hành động của chính phủ Triều Tiên dường như mâu thuẫn, nhưng giới phân tích cho rằng đã thể hiện được sự tự chủ về lập trường trước Trung Quốc, không bị "hiểu lầm" là Bình Nhưỡng "xuống nước" trước áp lực trừng phạt từ Bắc Kinh.


Chủ tịch trung Quốc Tập Cận Bình đã có các cuộc thảo luận để đạt nhận thức chung với lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc về vấn đề hạt nhân Triều Tiên (Ảnh: Xinhua)

Chủ tịch trung Quốc Tập Cận Bình đã có các cuộc thảo luận để đạt nhận thức chung với lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc về vấn đề hạt nhân Triều Tiên (Ảnh: Xinhua)

Tờ Nikkei cho hay, sau khi Bắc Kinh thông qua "biện pháp trừng phạt nặng nề nhất trong 20 năm qua" nhằm vào Bình Nhưỡng, thái độ bất mãn của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đối với Trung Quốc thậm chí còn hơn cả với Mỹ, Hàn Quốc.

Trước đó, trang Đa Chiều (Mỹ) cho hay, Ủy ban quốc phòng Triều Tiên hôm 3/4 tuyên bố ám chỉ Trung Quốc đã "từ bỏ mối quan hệ hữu nghị nhiều thập kỷ với Triều Tiên".

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, ngày 2/4 cũng chỉ trích không đích danh Bắc Kinh "khuất phục trước Mỹ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại