Tổng thống Obama không ký dự luật trừng phạt Nga

Thảo Nguyên |

Tổng thống Mỹ Barack Obama không ký một dự luật trước đó được Quốc hội thông qua về việc áp thêm lệnh trừng phạt với các tập đoàn Nhà nước Nga và cho phép cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Thông tin trên được một quan chức chính quyền Mỹ cho biết hôm 17.12.

Trước đó, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki, nói rằng ông Obama đã ký thành luật một dự luật cho phép áp đặt lệnh trừng phạt với các tập đoàn nhà nước Nga và tạo thêm cơ hội cho việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Mỹ và Châu Âu đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt Nga trước đó vì việc Crưm sáp nhập vào Nga và việc Nga được cho là ủng hộ quân ly khai ở miền đông.

Tuy nhiên EU không ủng hộ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuần trước ở Rome, nói: “Các biện pháp trừng phạt có thể được dỡ bỏ trong vài tuần hoặc vài ngày, tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của Tổng thống Putin”.

Nhưng ông Kerry nói rằng Nga đã có các biện pháp “xây dựng” trong những ngày gần đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại