Quyết định của Tổng thống Belarus làm Nga bất ngờ

Quang Huy |

Được cho là có mối quan hệ tốt với Nga và Tổng thống Putin, song Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã bất ngờ tuyên bố không tham gia lễ duyệt binh ở Moscow ngày 9/5 tới.

Tổng thống Belarus từ chối đến Moscow

Tờ Gazeta.ru (Nga) đưa tin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã làm dài thêm danh sách những nguyên thủ quốc gia từ chối đến Moscow vào ngày 9/5.

Theo đó, lý do "mang tính hình thức" mà ông Lukashenko đưa ra là... có quá nhiều việc.

Tổng thống Belarus chia sẻ về quyết định của mình vào hôm thứ Bảy (18/4), rằng ông dự định có mặt tại Minsk ngày 9/5 để chỉ huy lễ duyệt binh 70 năm Ngày Chiến thắng.

"Có quá nhiều việc ở phải giải quyết, và cuộc duyệt binh tại Minsk  không thể tiến hành nếu không có tôi” - Ông Lukashenko nói.

Tổng thống Belarus nhấn mạnh - “Về mặt nguyên tắc, không thể chấp nhận được khi không có tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, trong khi có nhiều đơn vị được đưa tới thủ đô.

Theo Hiến pháp Belarus, ngoài tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang (tức Tổng thống), không ai có thể chỉ huy lễ duyệt binh."

Tổng thống Belarus
Alexander Lukashenko
Nếu có Tổng thống mới có lễ duyệt binh. Ngày 9/5 chúng tôi cũng tổ chức lễ duyệt binh tương tự như tại Moscow.

Tuy nhiên, người đứng đầu nhà nước Belarus giải thích rằng ông sẽ vẫn có chuyến viếng thăm Moscow trước ngày 9/5.

“Có lẽ, ngày 7-8/5 chúng tôi sẽ cùng đoàn đại biểu Belarus thăm Moscow, chứng minh sự đoàn kết với dân tộc Nga và những dân tộc khác. Chúng tôi sẽ đặt vòng hoa tại tượng đài Chiến sĩ Vô danh như đã từng làm.

Ngày 8/5, ở đó sẽ diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Liên minh hợp tác kinh tế Á Âu, SNG, Tổ chức Hiệp ước phòng thủ tập trung, bởi vậy tôi tất nhiên không thể không tham dự.

Tôi sẽ cố gắng, dù có muộn, quay trở về Minsk cùng ngày. Kế hoạch hiện tại là như vậy.” - Tổng thống Lukashenko cho hay.

Chỉ trích những người không nhận lời Nga

Thông tin trên được ông Lukashenko chia sẻ vào ngày toàn quốc tổng vệ sinh, mà theo các phương tiện truyền thông Belarus, “Tổng thống cùng với các nhân viên của mình tổ chức cán nền xi măng cát trong tầng 1 của tòa nhà bệnh viên nhi”.

Tuy nhiên, khi cán nền xi măng cát, Tổng thống Belarus vẫn kịp lên án những chính khách từ chối đến Moscow tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng vì những động cơ chính trị.

“Tôi không ủng hộ những chính khách mà hiện nay từ chối đến Moscow dự lễ kỷ niệm dù trước đó họ đã từng cam kết tham dự. Có thể chấp nhận được nếu bạn bận công việc.

Các bạn biết đấy, vì nhiều lý do khác nhau các nhà lãnh đạo có thể từ chối đến Moscow tham dự lễ kỷ niệm. Ví dụ, nếu ai đó có tổ chức buổi lễ tương tự. Chúng tôi sẽ vô cùng vui mừng được tổ chức ngày Chiến thắng cùng với những quốc gia khác.

Còn nếu đây là kế hoạch chống lại Nga và không chỉ Nga, mà cả dân tộc Liên Xô và dân tộc các nước Đông Âu được chúng tôi giải phóng, thì đó là điều không đúng”.

Dù không tham gia lễ duyệt binh của Nga nhưng ông Lukashenko vẫn chỉ trích những người khước từ Moscow vì lý do chính trị. Ảnh: Belta.

Dù không tham gia lễ duyệt binh của Nga nhưng ông Lukashenko vẫn chỉ trích những người khước từ Moscow "vì lý do chính trị". Ảnh: Belta.

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitri Peskov tuyên bố rằng hiện ông chưa có thông tin về việc ông Lukashenko từ chối đến Moscow dự lễ duyệt binh.

Hồi giữa tháng 3, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng có 26 người đứng đầu các nước xác nhận tham dự lễ duyệt binh tại Moscow gồm tổng thống Nam Phi và Ấn Độ, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Những nhà lãnh đạo một số quốc gia Phương Tây từ chối tới Moscow tham gia lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít có Tổng thống Mĩ Barack Obama, người đứng đầu Hội đồng Châu Âu Donald Tusk và Thủ tướng Anh David Cameron.

Trong số những quốc gia hậu Xô Viết không đến tham dự có lãnh đạo nhà nước và chính phủ Moldova, Ukraine, Gruzia, Litva, Latvia và Estonia.

Lãnh đạo Israel, Ba Lan, Slovakia, Slovenia, Bulgaria và Nhật Bản cũng sẽ không xuất hiện tại lễ duyệt binh ở Moscow.

Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ không có mặt tại lễ duyệt binh vào ngày 9/5, nhưng ngày 10/5 bà sẽ tham dự lễ đặt vòng hoa tại tượng đài Chiến sĩ Vô danh ở Moscow.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại