Phó tổng thống Mỹ: "Không có chuyện Mỹ xin lỗi Iran"

Thiên Hà |

Phó tổng thống Mỹ J.Biden nói rằng không có chuyện Washington đã xin lỗi để Tehran tiến hành trả tự do cho 10 binh sĩ Mỹ xâm nhập hải phận của Iran.

Phó tổng thống Biden ngày 13.1 trong một cuộc trả lời phỏng vấn của chương trình CBS This Morning đã nói: "Làm gì có chuyện xin lỗi. Khi bạn có vấn đề với chiếc tàu của bạn, không lẽ bạn phải xin lỗi vì lỗi kỹ thuật đó?

Không, và chúng ta không đưa ra bất cứ lời xin lỗi nào. Đây (việc Iran trả tự do cho các binh sĩ Mỹ) chỉ là những thủ tục hàng hải thông thường".

Ông Biden nói Iran đã trả tự do cho các binh sĩ Mỹ "khi họ biết đó là một tai nạn và họ cho biết họ sẽ trả tự do cho những binh sĩ, họ đã trả tự cho cho các binh sĩ giống như những quốc gia khác cần làm".

10 binh sĩ Mỹ gồm 9 nam và 1 nữ đã bị giam giữ trong một căn cứ của Iran trên đảo Farsi tại vịnh Ba Tư. Nhóm binh sĩ trên đã được trả tự do trên vùng biển quốc tế.

Quân đội Mỹ khẳng định một lỗi cơ khí đã khiến tàu tuần tra của họ trôi dạt vào lãnh hải của Iran gần đảo Farsi, dẫn đến tình huống Iran bắt giữ các binh sĩ nói trên.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết trong một tuyên bố ngày 13.1 rằng ông đã cùng người đồng cấp Iran giải quyết vụ 10 binh sĩ Mỹ bị bắt.

"Vấn đề này đã được giải quyết một cách hòa bình và hiệu quả, là một minh chứng cho tầm quan trọng của việc đàm phán ngoại giao trong việc giữ cho đất nước của chúng ta an toàn và mạnh mẽ", ông Kerry tuyên bố.

Ngoại trưởng Mỹ Kerry có quan hệ khá tốt với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammed Javad Zarif, khi hai ông cùng tham gia vào cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran với các cường quốc trên thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại