Ông Kim Jong Un "tỏ thái độ" với công nhân nhà máy thực phẩm

Mai Nguyễn |

Mới đây, cơ quan truyền thông Triều Tiên đã đưa ra những hình ảnh mới về Nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong chuyến đi thị sát một nhà máy sản xuất thực phẩm.

Trong các bức ảnh chụp từ chuyến thăm nhà máy sản xuất thực phẩm Kumkop, ông Kim Jong Un chăm chú quan sát các sản phẩm đồ ăn nhẹ và đồ uống, cũng như cho các công nhân lời khuyên.

Ông Kim Jong Un tỏ ra tươi vui trong hầu hết các bức ảnh, và liên tục nói chuyện với các công nhân. Ngược lại, các nhân viên trong nhà máy cũng hết sức chăm chú lắng nghe ông nói và ghi chép lại vào sổ tay của họ.

Tuy nhiên, khi xem xét những sản phẩm cuối cùng, ông Kim Jong Un đột ngột tỏ thái độ nghiêm trọng. Ông chỉ vào những chai nước ngọt và bảo những người xung quanh xem kỹ hơn các gói bim bim bọc giấy bóng.

Những nhân viên mặc áo trắng xung quanh lo lắng nhìn qua vai lãnh tụ của họ. Ông Kim Jong Un nhặt một gói thực phẩm lên và trừng mắt nhìn họ.

Không rõ những gói thực phẩm đó được xử lý ra sao, nhưng rõ ràng nhà lãnh đạo không hài lòng.

Tháng 9/2014, sau khi Triều Tiên thừa nhận chủ tịch của họ bị ốm, nhiều lời đồn cho rằng ông Kim Jong Un có thể đã bị bệnh gút.

Ông Kim Jong Un đã liên tục tăng cân từ khi tiếp quản vị trí lãnh đạo tối cao của Triều Tiên. Những nhà quan sát Triều Tiên thì cho rằng cân nặng và tiền sử gia đình là những yếu tố có khả năng dẫn đến bệnh gút của ông.

Trong khi những bức ảnh ông Kim Jong Un thị sát nhà máy thực phẩm được công bố, tại Singapore, đại diện đàm phán về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên cũng đã có buổi gặp mặt với nguyên quan chức của Mỹ.

Ông Leon Sigal, giám đốc Dự án Hợp tác Đông Bắc Á thuộc Hội đồng nghiên cứu khoa học xã hội, một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ cho biết cuộc gặp này sẽ xoay quanh các chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên.

Mỹ và Triều Tiên chưa thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức nào, nhưng những nhân vật nguyên là quan chức trong bộ máy chính phủ Mỹ thường có các cuộc gặp các đại diện của Triều Tiên để dàn xếp các cuộc thương lượng trong bối cảnh Bình Nhưỡng theo đuổi sản xuất tên lửa hạt nhân có khả năng nhắm trúng vào Mỹ.

Bình Nhưỡng được cho là đang sở hữu nhiều quả bom hạt nhân dạng thô, và đã tiến hành ba cuộc thử nghiệm hạt nhân từ năm 2006.

Tuy nhiên, ý kiến của các chuyên gia về việc chính phủ Triều Tiên đã phát triển công nghệ đên đâu để chế tạo đầu đạn hạt nhân vẫn còn đang chia rẽ.

Cơ quan truyền thông quốc gia Triều Tiên cũng chưa đưa ra bất cứ hình ảnh nào về những chuyến viếng thăm của ông Kim Jong Un tới các cơ sở sản xuất vũ khí hạt nhân tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại