Obama: "Nếu hoài nghi quyết tâm của nước Mỹ, hãy hỏi bin Laden"

Mạnh Quân |

Trong thông điệp Liên bang 2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định ưu tiên hàng đầu trong chính sách của ông là bảo vệ công dân nước này và tiêu diệt khủng bố.

Ông Obama nhận định trong Thông điệp Liên bang, cả al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đều là mối đe dọa trực tiếp đối với nước Mỹ, do đó Mỹ sẽ tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố.

Ông chủ Nhà Trắng kêu gọi Quốc hội Mỹ tiến hành cuộc bỏ phiếu về việc ủy quyền cho các lực lượng quân sự của nước này trong cuộc chiến chống IS.

Cuối phần phát biểu về vấn đề chống khủng bố, ông tuyên bố: "Nếu các bạn hoài nghi quyết tâm của nước Mỹ - hay của chính tôi - trong việc đảm bảo công lý được thực thi, hãy hỏi Osama bin Laden."

[Video] Tổng thống Mỹ Barack Obama tỏ thái độ cứng rắn trong cuộc chiến chống khủng bố

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại