"Nữ tướng" Lầu Năm Góc phụ trách Nga, Ukraine đột ngột từ chức

Đức Huy |

Theo tin từ trang Politico, bà Evelyn Farkas, phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề Nga, Ukraine, và Eurasia, sẽ từ chức trong tương lai gần.

Bà Farkas đưa ra quyết định bất ngờ này trong bối cảnh chính phủ Tổng thống Obama đang có nhiều bất đồng trong việc đáp trả những động thái của Nga tại Ukraine và Syria. Trước khi đi đến quyết định từ chức, bà đã có 5 năm công tác tại Lầu Năm Góc.

Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc đã xác nhận thông tin này với Politico. Nguồn tin cũng cho biết, bà Farkas sẽ rời vị trí của mình vào cuối tháng 10 tới.

"Bà Farkas đã cố vấn cho 3 đời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các chính sách đối phó với những động thái gây hấn của Nga, và bà đóng vai trò quan trọng trong việc mang về 244 triệu USD tiền trợ cấp cho Ukraine.

Thêm vào đó, bà đã thổi những luồng gió mới vào các chính sách của Mỹ tại Đông Âu, trong đó có việc ủng hộ Montenegro gia nhập NATO, mở rộng hợp tác quốc phòng với Gruzia, và tăng cường hợp tác đa phương giữa các nước Caucasus" - quan chức này phát biểu với Politico.


Bà Farkas (ngoài cùng bên phải) trong buổi lễ kí kết hợp tác quân sự với Gruzia hồi tháng 4/2015. Ảnh: BNG Gruzia

Bà Farkas (ngoài cùng bên phải) trong buổi lễ kí kết hợp tác quân sự với Gruzia hồi tháng 4/2015. Ảnh: BNG Gruzia

Politico đánh giá, bà Farkas quyết định ra đi trong một thời điểm tương đối nhạy cảm, khi đội cố vấn an ninh của ông Obama vẫn bất đồng quan điểm trong việc nên hay không đáp ứng thỉnh cầu hỗ trợ vũ khí sát thương cho Kiev chống lại quân ly khai miền đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nằm trong số những quan chức ủng hộ việc cấp vũ khí cho Ukraine, trong khi đó ông Obama do lo ngại gây hấn với Nga và khiến căng thẳng leo thang nên vẫn thiên về việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình.

Theo Politico, bà Farkas là một quan chức quốc phòng dày dặn kinh nghiệm, với nhiều năm làm cố vấn cấp cao của Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu và là thành viên của Ủy ban Quân đội Thượng viện.

Một quan chức cấp cao khác của Lầu Năm Góc nhận định, sẽ rất khó để tìm được người thay thế bà Farkas.

"Không có nhiều chuyên gia về châu Âu trong bộ máy chính trị hiện nay có đủ 'kinh nghiệm trận mạc' và gặt hái nhiều thành công như bà Farkas. Điều này hiển nhiên sẽ khiến Lầu Năm Góc yếu đi trong việc hoạch định chính sách châu Âu" - quan chức này cho biết.

Về phần mình, bà Farkas chưa có phát biểu chính thức nào về việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại