Nga sẽ có biện pháp đối phó, nếu Thụy Điển gia nhập NATO

Thảo Hương |

Đại sứ Nga tại Thụy Điển tuyên bố: Nga sẽ có biện pháp đối phó, nếu Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự NATO.

Trong cuộc phỏng vấn của báo Dagens Nyheter (Thụy Điển), đại sứ Nga Viktor Tatarinstev luôn nói những lời đe dọa mạnh mẽ.

Ông nói:  Nếu Thụy Điển trở thành quốc gia mới gia nhập NATO thì sẽ có “hậu quả”, Zachary Davis Boren viết trên báo The Independent.

Ông Tatarinstev tuyên bố: "Thụy Điển không phải là một mục tiêu của quân đội chúng tôi”, dù ông nói giới truyền thông Thụy Điển "có chiến dịch tuyên truyền hung hăng".

Trong khi người dân Thụy Điển ngày càng công khai ủng hộ đất nước họ gia nhập NATO, ông Tatarinstev cảnh báo "nếu điều đó xảy ra, "Nga sẽ có biện pháp đối phó”.

Ông nói: "Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ ra rằng sẽ có hậu quả, và Nga sẽ phải dùng quân sự để đáp trả, và tái định hướng quân đội và tên lửa của chúng tôi.

Quốc gia gia nhập NATO cần phải nhận thức được những rủi ro mà họ tự tạo ra".

Thuỵ Điển hướng tới NATO, làm cho mối quan hệ với Nga xấu đi

Thăm dò dư luận gần đây cho biết:  31% người Thụy Điển ủng hộ việc gia nhập NATO, so với chỉ 17% trong năm 2012.

Tuy nhiên Nga vẫn tự tin rằng Thụy Điển cuối cùng sẽ không gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Ông Tatarinstev nói: "Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ trở nên thích hợp trong tương lai gần", và đề cập quan hệ đang xấu đi giữa hai quốc gia là do một chiến dịch truyền thông của Thụy Điển, trong đó "Nga thường được mô tả như một kẻ tấn công chỉ nghĩ về việc tiến hành chiến tranh và đe dọa những nước khác".

Một số tin tức nổi lên năm ngoái, nêu sự hiện diện ngày càng tăng của Nga ở vùng Biển Baltic. Ví dụ vụ một tàu ngầm nước ngoài đã được phát hiện ở vùng biển Thụy Điển, và nghi ngờ đổ dồn về Nga.

Sự hiện diện của một tàu ngầm nước ngoài đã thúc đẩy các kế hoạch nâng cấp hải quân Thụy Điển, nhằm nâng cao khả năng phát hiện hoạt động tàu ngầm, theo Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultqvist.

Ngoài ra máy bay chiến đấu-ném bom của Nga liên tục xuất hiện trong không phận Nga hồi năm ngoái.

Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt nói: đó là "sự xâm nhập trên không nghiêm trọng nhất của người Nga" trong mười năm gần đây.

Hồi đầu tháng này, Tổng Tư Lệnh Sverker Göransson của không quân Thụy Điển phát biểu trong một hội thảo: máy bay Nga không tuân thủ theo quy định hành vi thông thường của giữa các máy bay quân sự.

Ông Göransson cáo buộc máy bay Nga phá vỡ qui định, bay quá gần máy bay Thụy Điển và bắn pháo sáng vào máy bay Thụy Điển.

Ông tin rằng những hành động đó đều "bị xử phạt ở mức cao nhất. Nếu không thì họ sẽ không hành động theo cách này".

Gần đây, Tổng thống Putin tuyên bố: Nga sẽ chi tiêu 400 tỷ USD vào năm 2020, nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang Nga.

Cùng các tàu chiến mới, Nga phát triển kiểu siêu xe tăng Armata hiện đại, và có kế hoạch nâng cấp tên lửa và công nghệ vũ khí hạng nặng khác.

Hải quân là một trong những lĩnh vực mà Nga đang nâng cấp, với hai mẫu thiết kế tàu chiến mới công bố hồi tháng 5: tàu sân bay hạng nặng đa năng Shtorm, và và tàu khu trục Shval là một phần của chương trình hiện đại hóa quân đội, trong đó Nga cũng sẽ xây dựng tàu tấn công đổ bộ, sau khi hỏng hợp đồng mua tàu Mistral của Pháp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại