Nga chứng minh là “người thay đổi cuộc chơi” ở Syria

V.A |

Syria dự đoán, vai trò quân sự ngày càng tăng của Nga sẽ chứng minh "người thay đổi cuộc chơi" trong cuộc chiến chống lại các phần tử thánh chiến.

Ngược lại, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói, sự ủng hộ của Nga đối với chính quyền Damascus chỉ làm tăng nguy cơ khiến nhiều kẻ cực đoan hơn đến Syria, và có thể cản trở nỗ lực hoà bình nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hàng năm ở nước này.

"Điều quan trọng hơn việc cung cấp vũ trang cho Syria là việc Nga tham gia vào cuộc chiến chống IS và Mặt trận Al-Nusra (một nhánh của Al-Qaeda)" - Ngoại trưởng Syria Walid Muallem nói.

Báo chí Syria dẫn lời ông Muallem cho biết, vai trò càng tăng của Nga cho thấy "Mỹ thiếu một chiến lược rõ ràng" chống thánh chiến.

Trong khi đó, ngày 20.9, Đài Quan sát nhân quyền Syria cho biết, 75 chiến binh Syria do Mỹ đào tạo để chiến đấu chống IS theo chương trình của Mỹ đã từ Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua biên giới phía bắc vào Syria.

Ông Hassan Mustafa, người phát ngôn "Sư đoàn 30" - đơn vị triển khai một số chiến binh - xác nhận thông tin này.

"Khoá đào tạo ở Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài 2 tháng và họ được huấn luyện trực tiếp ở mặt trận tiền tuyến với IS. Hiện tại, họ đã có mặt ở thành phố Tal Rifaat" - ông Mustafa nói.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại