NATO: Hải quân liên minh nằm trong ‘lòng bàn tay’ Nga

Hàn Giang |

NATO đã cáo buộc Nga thu thập thông tin về quân đội liên minh tại các nước xung quanh biên giới và có những dự định riêng.

Một quan chức cho rằng hải quân liên minh đã nằm trong ‘lòng bàn tay’ Nga . 

Trong khi đó, Moscow cũng lên tiếng khẳng định chiến lược quân sự mới đang được Mỹ tiến hành để tiếp tục chính sách chống lại nước này. 

Phát biểu tại hội nghị ở London về tương lai của lực lượng Hải quân NATO, Phó Tư lệnh Bộ chỉ huy tối cao của NATO tại châu Âu, tướng Adrian Bradshaw, đã cáo buộc Nga liều lĩnh và thậm chí là tích cực trong việc thu thập thông tin về “các đơn vị hải quân của một số nước thành viên liên minh ở Baltic, Đại Tây Dương, Địa Trung Hải và Biển Đen.

Hải quân liên minh đã nằm trong ‘lòng bàn tay’ Nga”.

Chỉ huy cấp cao cho rằng, đây là hậu quả của hoạt động hàng hải quốc tế ngày càng tăng của Nga trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng tuyên bố của tướng Bradshaw về sự “hung hãn” và “nguy hiểm” của Nga là không rõ ràng.

Mặc dù trước đó NATO nhiều lần phản đối hành động máy bay Nga ngăn cản máy bay trinh sát Mỹ trên biển Baltic, hay máy bay hải quân khiêu khích tàu chiến của Washington ở Biển Đen gần biên giới Nga.

Ngược lại, phía Nga cũng lên tiếng tố cáo chiến lược quân sự mới của Mỹ và NATO đang được áp dụng để chống lại Moscow.

Lầu Năm Góc đã thay đổi Chiến lược Quân sự Quốc gia trong tình hình an ninh toàn cầu có nhiều biến động, bao gồm những chỉ trích và kế hoạch “đối đầu” với Nga trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Theo các tài liệu được Washington công bố hôm 1.7, Washington cho rằng Nga đã có những đóng góp tích cực trong nền an ninh toàn cầu như chống lại nạn buôn bán ma túy và khủng bố.

Tuy nhiên, “nước này nhiều lần chứng minh họ không tôn trọng chủ quyền nước láng giềng và sẵn sàng sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu của mình”.

Khi được hỏi về việc đánh giá chiến lược mới của Mỹ trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov tỏ ra hối tiếc.

Ông cho rằng “Việc sử dụng các ngôn từ như vậy trong một tài liệu là không phù hợp, nó cho thấy thái độ đối đầu của Mỹ đối với Nga, điều này là không nên và cần được cân nhắc thận trọng”.

Moscow nhận định các tuyên bố của Mỹ là vô lý và không có căn cứ.

Bộ Quốc phòng Nga gần đây cho biết chính quân đội Mỹ và NATO mới có những hoạt động gây bất ổn trong khu vực, khi liên tiếp thực hiện nhiều kế hoạch chống lại nước này.

Cường độ diễn tập chiến đấu của lực lượng liên minh  ngay sát biên giới Nga ngày càng tăng, làm suy yếu sự ổn định của châu Âu.

Phó đô đốc Anh Peter Hudson nói trong hội nghị hải quân NATO rằng liên minh phải tập trung cải thiện sức mạnh của lực lượng trên mặt đất bằng cách sử dụng các đơn vị đổ bộ và không lực hỗ trợ.

“Ở thời kì đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh, sức mạnh nổi bật của Hải quân Mỹ là việc phân phối với quy mô lớn các lực lượng trên mặt đất để hỗ trợ châu Âu. Do đó, NATO cần tiếp tục củng cố và phát triển điều này trong tương lai”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại